Campuchia sẽ nhập đủ 20 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 8 tới

NDO -

Sáng 6/7, thêm một triệu liều vaccine Sinopharm, do Chính phủ Campuchia đặt mua của Trung Quốc, đã được vận chuyển đến Sân bay quốc tế Phnom Penh.

Tiếp nhận vaccine tại Sân bay quốc tế Phnom Penh. (Ảnh: Fresh News)
Tiếp nhận vaccine tại Sân bay quốc tế Phnom Penh. (Ảnh: Fresh News)

Với số lượng vaccine trên, từ tháng 2/2021 đến nay, Campuchia đã tiếp nhận hơn 12 triệu liều vaccine, chủ yếu là mua của Trung Quốc. Trong đó, có 7,5 triệu liều vaccine Sinovac, 4,2 triệu liều vaccine Sinopharm và 324 nghìn liều vaccine AstraZeneca.

Trong một thông điệp gửi đến người dân, ngày 1/7, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen cho biết, trong hai tháng 7, 8, Campuchia dự kiến nhập chín triệu liều vaccine, qua đó nâng tổng số vaccine tiếp nhận từ trước đến nay lên 20 triệu liều.

Campuchia đang khẩn trương thực hiện kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 10 triệu dân, từ 18 tuổi trở lên. Tính từ ngày 10/2 đến 5/7, đã có 4.599.648 công dân Campuchia và người nước ngoài tại đây được tiêm vaccine. Ước tính, con số này đạt 46% kế hoạch, tiến tới miễn dịch cộng đồng dự kiến vào cuối năm nay hoặc quý 1 năm 2022.

Tình trạng lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Campuchia vẫn đang ở mức độ nghiêm trọng. Ngày 6/7, Bộ Y tế nước này ra thông báo tiếp tục phát hiện 935 ca nhiễm mới cùng 31 trường hợp không qua khỏi. Tuy nhiên, cùng lúc cũng có 654 bệnh nhân được phục hồi.

Những địa phương có nhiều ca nhiễm mới, gồm tỉnh Siem Reap: 144 ca, Banteay Meanchey: 106 ca, Koh Kong: 94 ca và tỉnh Kampong Cham: 42 ca. Một số tỉnh, thành phố ra thông báo về việc tạm đóng cửa chợ và phong tỏa địa điểm xảy lây nhiễm Covid-19.

Bộ Y tế Campuchia xác nhận, đến nay, cơ quan này phát hiện tổng cộng 56.122 người nhiễm Covid-19 (3.495 ca nhập cảnh), trong đó có 48.040 bệnh nhân đã phục hồi và 779 trường hợp tử vong.

Cuộc đua vaccine Covid-19