Campuchia phát hiện biến chủng Delta ở các ca nhập cảnh

NDO -

Bộ Y tế Campuchia vừa ra thông báo, xác nhận việc phát hiện biến thể virus SARS-CoV-2 chủng B.1.617.2 (Delta) ở bảy bệnh nhân, là những người Khmer trở về từ Thái Lan mới đây.

Xét nghiệm Covid-19 tại quận Boeung Keng Kang, Phnom Penh.
Xét nghiệm Covid-19 tại quận Boeung Keng Kang, Phnom Penh.

Thông cáo báo chí sáng 19-6 cho biết, bảy bệnh nhân nhiễm biến chủng Delta nêu trên gồm ba nam và bốn nữ, trong độ tuổi từ 19 đến 47, có địa chỉ thường trú tại các tỉnh: Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Siem Reap, Kampong Cham và Kampot.

Đây là những người Campuchia sang lao động tại thủ đô Bangkok và tỉnh Chonburi của Thái Lan, trở về nước qua các cửa khẩu giữa hai quốc gia này, trong các ngày 5, 6, 7 và 8-6 vừa qua. Biến chủng Delta (B.1.617.2) được phát hiện khi Viện Pasteur Campuchia tiến hành giải trình tự gien SARS-CoV-2 từ mẫu bệnh phẩm của những bệnh nhân này.

Qua việc phát hiện biến thể nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 nêu trên, Bộ Y tế Campuchia một lần nữa khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tổ chức những hoạt động tập trung đông người, giảm đi lại, hoặc ở nhà nếu không có việc cần thiết phải ra ngoài.

Tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia đang có những diễn biến phức tạp. Hôm nay, 19-6, số ca nhiễm mới Covid-19 tại quốc gia Đông-Nam Á này  là 471 người, giảm nhiều so với 799 ca mắc được thống kê ngày hôm qua. Tuy nhiên, số bệnh nhân tử vong trong 24 giờ qua lại tăng đột biến, với 20 trường hợp, cao nhất kể từ ca tử vong đầu tiên được xác nhận vào ngày 11-3-2021.

Từ cuối tháng 1-2020 đến nay, Campuchia phát hiện tổng cộng 42.052 người (1.662 ca nhập cảnh) nhiễm Covid-19, trong đó có 36.868 bệnh nhân đã phục hồi và 414 trường hợp tử vong.

Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ngay từ cuối năm ngoái, đã đề ra mục tiêu tiêm vaccine trên diện rộng để sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Theo kế hoạch, đến cuối năm nay hoặc chậm nhất là vào đầu năm 2022, sẽ có khoảng 10 triệu người Campuchia, từ 18 tuổi trở lên, được tiêm phòng Covid-19.

Tính đến 18-6, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng Campuchia đã tiêm phòng dịch cho 3.257.853 dân thường và quân nhân, đạt trên 32% kế hoạch đề ra. Được biết, Chính phủ đất nước gần 16 triệu dân đã nỗ lực tìm kiếm nhiều nguồn cung cấp vaccine để phục vụ cho chiến dịch tiêm chủng diện rộng.

Sáng 19-6, Bộ Y tế Campuchia tiếp nhận thêm một triệu liều vaccine Sinovac, mua của Trung Quốc. Qua đó, nâng tổng số vaccine nước này nhận được từ ngày 7-2 đến nay lên hơn chín triệu liều, bao gồm: 5,5 triệu liều vaccine Sinovac, 3,2 triệu liều vaccine Sinopharm và 324 nghìn liều vaccine Covishield (AstraZeneca).