Campuchia phấn đấu đạt mục tiêu 10 triệu dân được tiêm vaccine phòng Covid-19

NDO -

Campuchia quyết tâm thực hiện Kế hoạch chiến lược tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên diện rộng để có thể đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay, hoặc muộn nhất là đầu năm 2022.

Quân đội Hoàng gia Campuchia đảm nhiệm chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại những khu vực đỏ trong thủ đô Phnom Penh.
Quân đội Hoàng gia Campuchia đảm nhiệm chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại những khu vực đỏ trong thủ đô Phnom Penh.

Trong một thông điệp ghi âm được truyền thông đăng tải, sáng 29-5, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen tái khẳng định quyết tâm thực hiện kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân để sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

Theo đó, chiến dịch tiêm vaccine trên diện rộng được ưu tiên thực hiện trước hết tại thủ đô Phnom Penh, sau đó đến các khu dân cư thuộc tỉnh lân cận Kandal và tiếp tục triển khai tại các địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao, đặc biệt là ở những vùng có nhiều nhà máy, tập trung công nhân đông đúc.

Theo người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia, Campuchia có đủ vaccine để có thể hoàn thành kế hoạch tiêm chủng cho 10 triệu người dân (từ 18 tuổi trở lên), vào cuối năm nay hoặc chậm nhất là đầu năm 2022. Trước mắt, Campuchia sẽ tiếp nhận thêm 4,5 triệu liều vaccine trong tháng 6 tới.

Được biết, từ đầu tháng 2 đến nay, Campuchia đã nhận được hơn sáu triệu liều vaccine qua cơ chế COVAX, cũng như hàng viện trợ và đặt mua của Trung Quốc. Đó là các loại vaccine AstraZeneca, Sinopharm và Sinovac.

Theo thống kê, từ 10-2 đến 28-5, Campuchia đã tiêm vaccine phòng Covid-19 cho khoảng 2,4 triệu người, trong đó có 1,8 triệu người được tiêm đủ hai mũi. Riêng tại Phnom Penh, từ ngày 1 đến 28-5, các đơn vị quân y đã tiêm phòng dịch cho gần 850 nghìn người tại những khu vực có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 cao, trong đó có hơn 570 nghìn người (từ ngày 16-5) được tiêm đủ hai mũi.

Ngày hôm nay, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo, cho thấy lây nhiễm Covid-19 ở quốc gia này vẫn ở mức cao, với 588 ca dương tính mới, thêm 415 người khỏi bệnh và 7 bệnh nhân tử vong. Hôm qua, 28-5, những chỉ số này lần lượt ở mức 599, 502 và 2. 

Tính đến sáng 29-5, Campuchia xác nhận có tổng cộng 28.825 ca nhiễm Covid-19, trong đó 21.315 bệnh nhân đã hồi phục và 203 trường hợp tử vong.