Ấn Độ và Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng chống dịch bệnh

Trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma bày tỏ tin tưởng, với nỗ lực toàn diện, cùng sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn do đại dịch. Đại sứ cũng khẳng định, là bạn và đối tác thân thiết của nhau, Ấn Độ và Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác cùng chống dịch bệnh.

Ấn Độ trao tặng Việt Nam 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO
Ấn Độ trao tặng Việt Nam 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Chia sẻ cảm nhận về quyết tâm chống dịch của Việt Nam, Đại sứ Pranay Verma cho rằng, bất chấp những diễn biến phức tạp của đợt lây nhiễm lần này, Việt Nam đã làm rất tốt trong việc chủ động ngăn chặn sự lây lan của đại dịch với những hành động được đưa ra từ sớm và mang tính quyết định, như xét nghiệm trên diện rộng, truy vết, cách ly, huy động toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội chống dịch.

Trước những thách thức mới, cùng nỗ lực không ngừng của Chính phủ Việt Nam, Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã định hướng, khích lệ tinh thần người dân và chính quyền các cấp thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh. Đại sứ bày tỏ tin tưởng, với nỗ lực toàn diện, Việt Nam tiếp tục kiên trì thực hiện và sẽ một lần nữa hoàn thành mục tiêu kép là đẩy lùi dịch bệnh và đạt mức tăng trưởng kinh tế dương trong năm nay, như thành công mà Việt Nam có được trong năm 2020.

Đại sứ Pranay Verma nhấn mạnh, là bạn và đối tác thân thiết, Ấn Độ và Việt Nam đã hỗ trợ nhau, cùng hợp tác hiệu quả chống đại dịch Covid-19. Đại sứ Ấn Độ gửi lời cảm ơn chân thành tới người dân và Chính phủ Việt Nam đã gửi vật tư y tế đến Ấn Độ vào tháng 6 năm nay, khi Ấn Độ phải đối mặt làn sóng nghiêm trọng của đại dịch. Giờ đây, nhân dân và Chính phủ Ấn Độ cũng đang nỗ lực để hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Ngày 31/8, lô hàng viện trợ gồm 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế hóa lỏng do Chính phủ Ấn Độ trao tặng Chính phủ Việt Nam được chuyển giao, nhằm hỗ trợ cơ sở y tế tại những điểm nóng ở Việt Nam. Phòng Thương mại Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) cũng trao một máy ECMO tặng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, để hỗ trợ người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này.

Bên cạnh đó, các công ty dược phẩm của Ấn Độ đang cung cấp cho Việt Nam một số loại thuốc điều trị quan trọng giúp điều trị bệnh nhân Covid-19. Các tổ chức công nghệ sinh học và dược phẩm của Ấn Độ hợp tác với nhà sản xuất vaccine của Việt Nam để hỗ trợ phát triển vaccine ngừa Covid-19 nội địa.

Về những kết quả đạt được trong mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ thời gian qua, Đại sứ Pranay Verma cho biết, hai nước đang hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, từ trao đổi chính trị đến quan hệ thương mại và đầu tư, hợp tác năng lượng, quốc phòng, an ninh, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân... Trong hội nghị cấp cao trực tuyến giữa Thủ tướng hai nước vào tháng 12/2020, hai bên đã thông qua Tầm nhìn chung vì hòa bình, thịnh vượng và người dân, văn kiện mang tính lịch sử, định hướng cho sự phát triển trong tương lai của mối quan hệ song phương.