Trọng tâm của Chỉ thị 05 là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

NDO -

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày nêu rõ, trọng tâm là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần tạo những đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ vừa qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sáng 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05. 

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương, các nhà nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị tại 67 điểm cầu trong cả nước, có các đồng chí bí thư, phó bí thư, cán bộ chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cán bộ chuyên trách về Chỉ thị số 05 và 323 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016-2021 trên các lĩnh vực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước giờ khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tại điểm cầu Hà Nội đã tham quan, nghe giới thiệu Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại sảnh chính, Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội - nơi diễn ra Hội nghị, do Bảo tàng Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức Hội nghị tổ chức.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý" tại sảnh chính Hội trường Diên Hồng. 

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày đã nêu bật vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở; những cách làm hay, mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa lớn trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên.

Việc triển khai Chỉ thị số 05 được gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

Quá trình thực hiện Chỉ thị số 05, các ban, bộ, ngành, địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trọng tâm là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính, xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân; xây dựng bộ quy tắc ứng xử, thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở...

Hầu hết các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đều chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm; đồng thời chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý sai phạm…

Nhờ xác định và thực hiện tốt các khâu đột phá, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các địa phương trong cả nước đã giải quyết 50.748 vụ việc nổi cộm, tồn đọng, gây bức xúc dư luận xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05 mang lại nhiều tác động lớn, góp phần tạo những đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ vừa qua. Qua việc học tập, làm theo Bác, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng điển hình với những việc làm hay có sức lan tỏa trên mọi mặt của đời sống xã hội... 

Công tác tuyên truyền có nhiều hình thức phong phú, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất, dần trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác giáo dục lý luận chính trị và các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị  quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Đó là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt; việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, “làm theo” Bác, nhất là thực hiện trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hình thức. Việc xác định khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết bức xúc, nổi cộm có nơi còn lúng túng. Việc đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ... 

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thời gian tới, báo cáo nhấn mạnh, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Gắn việc “làm theo” Bác, trách nhiệm nêu gương với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhằm tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào cách mạng, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn Đảng, toàn xã hội.

Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, nêu cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.

Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tạo sức lan tỏa, tác động, làm cho việc “học tập” có bước chuyển tích cực sang “làm theo”, đưa việc “làm theo” Bác mỗi ngày từ những việc làm nhỏ, gắn với trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân đi vào nền nếp, thực chất, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất... 

Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. 

Các tham luận tại Hội nghị đã phản ánh những cách làm hay có sức lan tỏa lớn trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là tinh thần hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của các anh Bộ đội Cụ Hồ; là xây dựng bản lĩnh người chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; là học và làm theo Bác, lan tỏa tinh thần nhân ái “thương người như thể thương thân” của một hội viên hội nông dân, thuộc tỉnh Thái Nguyên; là học Bác từ những điều bình dị nhất của cán bộ, công nhân Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; là tấm gương sáng về hiếu học, suốt mười năm cõng bạn đi học của một học sinh ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, sơ kết năm năm thực hiện Chỉ thị số 05 là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa. Sau khi phân tích sâu sắc thêm nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí nhấn mạnh ba nội dung, là học tập Bác, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí tin rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực hiện quả, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước,...

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 136 tập thể và 187 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016-2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, nêu rõ bài phát biểu tại Hội nghị này và bài Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quan trọng, có giá trị dẫn dắt, định hướng cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh -0
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận hội nghị. 

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sâu sát, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị; kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện các kế hoạch đề ra…

Nỗ lực phấn đấu, học tập và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh