Tóm tắt tiểu sử Trung tướng, Phó Giáo sư Nguyễn Năng

Ðồng chí Trung tướng, Phó Giáo sư Nguyễn Năng, cán bộ lão thành cách mạng, sinh năm 1927, tại xã Hà Lâm, Hà Trung, Thanh Hóa. Trú tại số 67 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Ðô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sớm được giác ngộ, đồng chí đã tham gia hoạt động cách mạng trước tháng 8-1945. Tháng 4-1948 với sự phấn đấu không ngừng cho mục tiêu lý tưởng cách mạng và những thành tích đã đạt được, đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10-1960 đến tháng 9-1963 đồng chí là Tham mưu phó Ðoàn 959 chiến đấu ở Thượng Lào;  tháng  10-1963 đến 6-1964 học văn hóa ở Lạng Sơn và Liên Xô (trước đây); tháng 6-1965 đến tháng 11-1967 là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2, Quân khu 5; tháng 12-1967 đến tháng 2-1972 đồng chí là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Cục trưởng Cục Quân sự Học viện Quân sự; tháng 3-1972 đến tháng 6-1974 là Tham mưu phó Quân khu 5; tháng 7-1974 đến tháng 2-1975 là Tư lệnh phó Mặt trận B3 Tây Nguyên; tháng 3-1975 là Tư lệnh phó Quân đoàn 3; tháng 6-1976 là Trưởng khoa Chiến dịch Học viện Quân sự cấp cao; tháng 8-1978 là Phó Viện trưởng Học viện Quân sự cấp cao; tháng 2-1979 đến tháng 9-1980 là Phó Tư lệnh Quân khu 2 kiêm Tư lệnh Quân đoàn 6; tháng 10-1980 đến tháng 8-1996 đồng chí là Phó viện trưởng Học viện Quân sự cấp cao, nay là Học viện Quốc phòng; tháng 9-1996 đồng chí được về hưu.

Với những công lao cống hiến xuất sắc của mình cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được Ðảng, Nhà nước, Quân đội phong quân hàm Thiếu tướng tháng 4-1980, Trung tướng tháng 4-1989 và được tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng nhất cùng nhiều huân, huy chương cao quý khác.