Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

NDO -

Chiều 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản đã rời thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/4 đến 1/5.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có nhiều hoạt động quan trọng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có nhiều hoạt động quan trọng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trong thời gian thăm Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có nhiều hoạt động quan trọng như: Đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí; dự Hội thảo về hợp tác đổi mới công nghiệp và chuyển đổi số Việt Nam-Nhật Bản…

Tại buổi tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đến chào xã giao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong các chuyến thăm Nhật Bản trước đây, bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng, toàn diện của quan hệ hai nước, trong đó có các chuyến thăm, trao đổi thường xuyên của lãnh đạo hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước trong thời gian tới; đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy giao lưu, gặp gỡ cấp cao, quan hệ giữa các cấp, các ngành, các địa phương, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh hai nước cùng xây dựng tốt kế hoạch kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 để tạo thêm những cơ sở lâu dài cho quan hệ thực chất, hiệu quả và thiết thực giữa hai nước trong thời gian tới.

Tiếp và mời cơm thân mật Thủ tướng Kishida Fumio, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam và Nhật Bản chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung. Nhật Bản là đối tác chiến lược tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài, luôn có vị trí ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam -0
Thủ tướng Kishida Fumio phát biểu tại cuộc hội thảo hợp tác. (Ảnh: TRẦN HẢI) 

Tại cuộc hội đàm diễn ra sáng 1/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và đạt được nhận thức chung rộng rãi về phương hướng lớn và các biện pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại. Sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio đã chứng kiến lễ trao đổi 22 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Hai Thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ báo chí chung, thông báo những kết quả chính trong cuộc hội đàm.

Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Nhật Bản, Tổng Thư ký Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Kishida Fumio chia sẻ đã có hơn 20 năm là thành viên Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt và luôn coi trọng giao lưu giữa Quốc hội hai nước. Thủ tướng Kishida Fumio bày tỏ mong muốn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với nhiều kinh nghiệm trên các cương vị khác nhau trước đây sẽ tiếp tục có những đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hợp tác Nhật Bản-Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực hợp tác nghị viện hai nước.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Chuyến thăm góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đi vào chiều sâu, triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào cuối năm 2021; tăng cường sự tin cậy chính trị Việt Nam-Nhật Bản và quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên cơ sở “tình cảm, chân thành, tin cậy”; tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.