Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khảo sát tuyến đường Trường Sơn Đông

NDO -

Chiều 16/5, Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu có chuyến khảo sát, kiểm tra việc triển khai thi công tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương xem họa đồ tuyến đường Trường Sơn Đông trong chuyến khảo sát.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương xem họa đồ tuyến đường Trường Sơn Đông trong chuyến khảo sát.

Đi cùng Đoàn công tác của Quốc hội có lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Về phía tỉnh Lâm Đồng, có các đồng chí: Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khảo sát tuyến đường Trường Sơn Đông -0
Đoàn công tác của Quốc hội khảo sát tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Tại tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua địa bàn huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác, cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiến hành khảo sát, kiểm tra hiện trạng tình hình thi công dự án; nghe các đơn vị báo cáo những nội dung liên quan dự án đường Trường Sơn Đông. 

Sau khi khảo sát thực tế, theo kế hoạch, ngày 17/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng và bộ, ngành liên quan về kết quả triển khai dự án tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông được Bộ trưởng Quốc phòng phê duyệt năm 2006, có tổng chiều dài toàn tuyến 657km; trong đó, xây dựng mới 615km, quy mô chủ yếu đường cấp IV miền núi. Tuyến đường đi qua 7 tỉnh miền trung và Tây Nguyên, bắt đầu từ tỉnh Quảng Nam và điểm cuối tại Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khảo sát tuyến đường Trường Sơn Đông -0
Đoàn công tác của Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dâng hương tại Nhà Bia tưởng niệm các liệt sĩ ngành y tế Lâm Đồng.

Liên quan dự án đường Trường Sơn Đông, đoạn qua địa bàn huyện Lạc Dương, Báo Nhân Dân đã thông tin, vào giữa tháng 2/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản, trong đó giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, yêu cầu đơn vị thi công dừng toàn bộ việc thi công tác động đến rừng và đất lâm nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đồng thời, tổ chức kiểm đếm, đánh giá thiệt hại tài nguyên rừng, báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khảo sát tuyến đường Trường Sơn Đông -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác, cùng lãnh đạo địa phương đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà Bia tưởng niệm các liệt sĩ ngành y tế Lâm Đồng (khu vực Cổng trời, huyện Lạc Dương; tại Km661 đường Trường Sơn Đông). Đồng thời, Đoàn thăm và trao các phần quà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn sinh sống dọc tuyến đường Trường Sơn Đông, thuộc xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương.