Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp Quốc hội

NDO -

Trước khi bước vào phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Sáng 20/10, trước phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội khóa XV đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 20/10, trước phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội khóa XV đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp Quốc hội -0
Đúng 7 giờ 15 phút, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đi từ Nhà Quốc hội qua Quảng trường Ba Đình để vào Lăng viếng Bác. 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp Quốc hội -0
 Vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp Quốc hội -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. .
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp Quốc hội -0
Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp Quốc hội -0
Kỳ họp thứ hai diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 13/11 tại Hà Nội, kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp tập trung, chia thành hai đợt. Đợt 1 kéo dài 11 ngày, Quốc hội họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp Quốc hội -0
Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ dành 7 ngày cho công tác lập pháp, tiến hành xem xét, thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết (theo quy trình tại một kỳ họp), xem xét, cho ý kiến đối với 5 dự án luật. 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp Quốc hội -0
Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành 10 ngày để xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội...