Đưa hợp tác ASEAN-Trung Quốc lên bước phát triển mới

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt Kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Trung Quốc, theo hình thức trực tuyến.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (giữa) dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 24 diễn ra dưới hình thức trực tuyến, ngày 26/10/2021. Ảnh: THX/TTXVN
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (giữa) dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 24 diễn ra dưới hình thức trực tuyến, ngày 26/10/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là hoạt động quan trọng, được tổ chức ngay sau khi ASEAN và Trung Quốc nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa hợp tác vào giai đoạn phát triển mới.

ASEAN và Trung Quốc thiết lập quan hệ năm 1991, đến năm 2003 nâng cấp lên Đối tác chiến lược. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 24 ngày 26/10/2021, hai bên nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN- Trung Quốc.

Trong 30 năm qua, quan hệ ASEAN-Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. Các nước ASEAN coi trọng và dành ưu tiên cao cho hợp tác với Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với ASEAN và nâng tầm lên Đối tác chiến lược toàn diện. Khẳng định coi trọng vị thế và tiếng nói của ASEAN, Trung Quốc tham gia đầy đủ các cơ chế khu vực do ASEAN khởi xướng và dẫn dắt, ủng hộ đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong các tiến trình hợp tác khu vực, ủng hộ ASEAN phát huy vai trò lớn hơn trên thế giới. Trung Quốc và ASEAN ký Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002, hai bên đang đẩy mạnh đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Trong lĩnh vực kinh tế, từ năm 2009, Trung Quốc là đối tác thương mại số 1 của ASEAN, với kim ngạch hai chiều năm 2020 đạt 517 tỷ USD. Năm 2020, ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Dù chịu ảnh hưởng đại dịch, kim ngạch thương mại ASEAN-Trung Quốc vẫn đạt 516,9 tỷ USD; đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc vào ASEAN đạt 7,6 tỷ USD, đứng thứ tư trong số các nhà đầu tư vào khu vực.

ASEAN và Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, lao động, an ninh xã hội, môi trường và y tế. Năm 2021 được hai bên chọn là Năm hợp tác bền vững ASEAN-Trung Quốc, với nhiều chương trình hợp tác ưu tiên về y tế cộng đồng, an ninh lương thực, giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng sạch...

Trong ứng phó dịch Covid-19, hai bên chủ động hợp tác từ sớm. Trung Quốc tích cực tham gia các sáng kiến và thúc đẩy hợp tác với ASEAN ứng phó Covid-19, phục hồi toàn diện và bền vững, thông qua trao đổi thông tin và kinh nghiệm, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển vắc-xin, đóng góp cho Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19, tài trợ các chương trình hợp tác về y tế cộng đồng, hỗ trợ ASEAN triển khai Khung phục hồi tổng thể. Hai bên tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trao đổi thương mại và đầu tư, khắc phục hậu quả dịch bệnh.

Hội nghị cấp cao đặc biệt Kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Trung Quốc là dịp quan trọng, đánh dấu chặng đường hợp tác thực chất và hiệu quả giữa hai bên. Tham dự Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo bàn thảo, đưa ra định hướng hợp tác trong giai đoạn mới, tương xứng tầm mức quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Đồng thời, thể hiện Việt Nam tham gia và đóng góp có trách nhiệm và hiệu quả thúc đẩy quan hệ ASEAN-Trung Quốc phát triển thực chất, ổn định và bền vững, đáp ứng lợi ích của mỗi bên, góp phần củng cố môi trường hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

NHÂN DÂN