Đồng chí Tô Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương

NDO -

NDĐT - Ngày 4-5, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao Quyết định và chúc mừng Bộ trưởng Tô Lâm.
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao Quyết định và chúc mừng Bộ trưởng Tô Lâm.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Công Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Tại buổi Lễ, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã Công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư đã trân trọng trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Tô Lâm. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang đã tặng hoa và chúc mừng đồng chí Tô Lâm.

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Tô Lâm, đồng chí Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ: Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Công an đã được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bầu vào Bộ Chính trị. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Công an đối với đồng chí Tô Lâm.

Ngày 13-4-2016, Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Tô Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân với những đóng góp của đồng chí Tô Lâm cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là niềm vui, niềm phấn khởi chung của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND).



Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trải qua gần 40 năm công tác trong lực lượng CAND, hơn 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng quang vinh, đồng chí Tô Lâm được giao nhiều trọng trách, đặc biệt là từ khi được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Công an, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương đến nay, đồng chí đã tích cực cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh, trưởng thành, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CAND.

Trước tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước ngày càng nặng nề, đồng chí Đinh Thế Huynh tin tưởng sâu sắc rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất cách mạng, trung với Đảng, hiếu với dân; tận tụy trong công việc, với kinh nghiệm phong phú từ thực tiễn và tầm nhìn chiến lược, phương pháp lãnh đạo, điều hành sắc sảo, quyết đoán, đồng chí Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an sẽ phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ của mình để phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, cùng với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đổi mới các mặt công tác Công an, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh, góp phần bao vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phát biểu sau khi nhận quyết định, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ sự xúc động, niềm phấn khởi được Bộ Chính trị tin tưởng giao trách nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, kế nhiệm công việc của đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, đã được Quốc hội khóa XIII bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Tô Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương ảnh 1

Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất về sự tín nhiệm của các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang.


Nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn lao nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề, Bộ trưởng Tô Lâm hứa sẽ đem hết khả năng, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, vững vàng, tiếp tục nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, không ngừng học hỏi kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo, kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, tuyệt đối chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, lãnh đạo lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt mong muốn các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang với cương vị thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh tiếp tục dành cho lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, lực lượng CAND nói riêng những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo xây dựng lực lượng CAND ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.