Đoàn cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hoa tại tượng đài Bác ở Moskva

NDO -

Chiều 25/8, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam sang công tác tại Liên bang Nga đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva. Cùng tham dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Đại sứ Đăng Minh Khôi cùng đoàn đại biểu tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moskva (Liên bang Nga). Ảnh: THANH THỂ
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Đại sứ Đăng Minh Khôi cùng đoàn đại biểu tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moskva (Liên bang Nga). Ảnh: THANH THỂ

Các thành viên trong đoàn đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga; đặt những bông hoa tươi thắm trước tượng đài, bày tỏ lòng biết ơn và niềm tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người bạn lớn của nhân dân Nga.

Đoàn cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hoa tại tượng đài Bác ở Moskva -0
Đoàn đại biểu làm lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH THỂ 

Sau lễ dâng hoa, đoàn cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Phát biểu trước toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn đã thông tin về tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến tại Việt Nam, đồng thời khẳng định trách nhiệm của quân đội góp phần vào việc phòng, chống đại dịch đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Bên cạnh đó, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn cũng thông tin về một số thành tích bước đầu của đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Army Games 2021, đặc biệt là thành tích nổi bật của một số thành viên, đội tuyển của Quân đội nhân dân Việt Nam tại kỳ hội thao lần này.

Đồng chí khẳng định, các hoạt động đối ngoại quốc phòng, trong đó có việc tham gia Army Games, đã góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga nói chung, quân đội hai nước nói riêng.

Đoàn cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hoa tại tượng đài Bác ở Moskva -0
Quang cảnh buổi thăm Đại sứ quán Việt Nam. 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn cấp cao Quân đội nhân dân sang Liên bang Nga công tác.

Đại sứ khẳng định, sự tham gia của đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tại Army Games 2021 thể hiện bản lĩnh, trình độ của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng gửi lời chúc đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ giành thành tích tốt nhất tại kỳ Army Games 2021.