Chủ tịch nước chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa liên danh Công ty Kinh Bắc, Công nghệ viễn thông Sài Gòn và Tập đoàn Quantum

NDO -

Sáng 22/9, theo giờ địa phương, tại thành phố New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Arun Savkur, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quantum, Hoa Kỳ và chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa liên danh Công ty Kinh Bắc, Công ty Công nghệ viễn thông Sài Gòn, trực thuộc Tập đoàn đầu tư Saigon và Tập đoàn Quantum.

Chủ tịch nước chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa liên danh Công ty Kinh Bắc và Công ty Công nghệ viễn thông Sài Gòn, trực thuộc Tập đoàn đầu tư Saigon và Tập đoàn Quantum, Hoa Kỳ. (Ảnh: VOV)
Chủ tịch nước chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa liên danh Công ty Kinh Bắc và Công ty Công nghệ viễn thông Sài Gòn, trực thuộc Tập đoàn đầu tư Saigon và Tập đoàn Quantum, Hoa Kỳ. (Ảnh: VOV)

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, ông Arun Savkur cho biết, với nguồn lực và tài chính của mình, Quantum cam kết đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển Việt Nam mà tới đây là chuỗi các dự án có tổng giá trị lên đến khoảng 20 tỷ USD. Quantum đặt trọng tâm đầu tư tại Việt Nam vào những lĩnh vực quan trọng như nhà máy điện Long Sơn (trị giá khoảng 5 tỷ USD); các dự án đầu tư hạ tầng với tầm nhìn dài hạn như: Cảng Long Sơn, (bao gồm cả cảng khí để cung cấp cho khu công nghiệp và hộ gia đình sau này); mong muốn được đầu tư lớn vào mảng logistic tại Vũng Tàu và xây dựng tuyến đường sắt từ Vũng Tàu kết nối Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh; logistic phía bắc Việt Nam; đầu tư xây dựng hạ tầng tại Việt Nam như: đường cao tốc, xây dựng cầu, viễn thông, bất động sản công nghiệp, đầu tư tài chính và thị trường chứng khoán Việt Nam; lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo; xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe kết hợp công nghệ cao của phương Tây và y học cổ truyền phương Đông…

Ông Arun Savkur bày tỏ, với hàng loạt dự án đầu tư quan trọng, quy mô lớn, Quantum sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương Việt Nam - Hoa Kỳ; đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Tập đoàn Quantum, Công ty Kinh Bắc và Công ty Công nghệ viễn thông Sài Gòn đã có những thỏa thuận hợp tác triển khai nhiều dự án đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh giá cao tiềm năng, thành tựu trong đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn Quantum trên phạm vi toàn cầu; cho rằng, đây là chuỗi các dự án lâu dài, mang tầm chiến lược tại Việt Nam, nhất  là các dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp công nghệ cao, một số lĩnh vực hạ tầng quan trọng. Chủ tịch nước mong muốn Quantum đẩy mạnh các dự án nghiên cứu công nghệ sinh học chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng hỗ trợ Quantum và các đối tác Công ty Kinh Bắc và Công ty Công nghệ viễn thông Sài Gòn triển khai thành công các dự án đầu tư tại Việt Nam. Quá trình triển khai các dự án cần cân nhắc các yếu tố phù hợp với quy hoạch vùng, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về trình tự thủ tục, môi trường đầu tư kinh doanh để Quantum sớm triển khai các dự án đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch nước mong, Quantum trên cương vị nhà góp vốn cho hãng Pfizer, thúc đẩy Pfizer tiếp tục hợp tác trong việc cung cấp vaccine cho Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh đến sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trên mọi lĩnh vực. Chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ các doanh nghiệp, Tập đoàn Hoa Kỳ tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam để thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước. Do đó, Chủ tịch nước tin tưởng, trên cơ sở kinh nghiệm, năng lực và thành tựu hợp tác kinh doanh nhiều năm qua của Quantum, Công ty Kinh Bắc và Công ty Công nghệ viễn thông Sài Gòn, các dự án đầu tư mới của liên doanh sẽ tiếp tục gặt hái thêm những thành công trong tương lai.