Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) đón nhận danh hiệu Anh hùng

Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh,  Bệnh viện Thống Nhất (Bộ Y tế) đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập.

Bệnh viện Thống Nhất (tiền thân là Bệnh viện K71 Quân giải phóng miền nam) qua 30 năm xây dựng và phát triển, nhất là từ năm 2000 đến nay,  đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu khu vực phía nam về ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và áp dụng nhiều sáng kiến, cải tiến vào lĩnh vực khám, chữa bệnh, đã mang lại hiệu quả điều trị và kinh tế cao.

Bệnh viện Thống Nhất còn tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chủ động mở rộng hợp tác quốc tế để đào tạo cán bộ nâng cao chất lượng khám và nâng cấp thiết bị y tế cho đơn vị. Bệnh viện Thống Nhất là cơ sở duy nhất của hệ thống y tế bảo vệ sức khỏe cán bộ có đào tạo sau đại học. Hiện nay, Bệnh viện có hai trung tâm tim mạch người cao tuổi. Hằng năm đào tạo từ 80 đến 98 bác sĩ chuyên khoa sâu và hướng dẫn nhiều luận văn tiến sĩ, thạc sĩ y khoa.

* Sáng 4-11, Ðảng ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hoàng Văn Thụ, Văn Lãng (Lạng Sơn), tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 96 Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4-11-1909 - 4-11-2005) và đón nhận danh hiệu Anh hùng  LLVTND thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nhân dịp này, xã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND, do Nhà nước phong tặng.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân các dân tộc xã Hoàng Văn Thụ đã đóng góp to lớn vào thắng  lợi chiến dịch Thu đông 1948 và Chiến dịch biên giới 1950. Bước vào thời kỳ đổi mới, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Hoàng Văn Thụ đoàn kết một lòng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân.

* Ngày 2-11, Công ty cao-su Chư Prông (Tổng công ty cao-su Việt Nam) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu: Anh hùng Lao động do Nhà nước trao tặng.

Thành lập từ tháng 2-1977, sau gần 30 năm Công ty đã trồng được 6.510 ha cao-su, trong đó có hơn 4.000 ha đã đưa vào kinh doanh, với sản lượng 5.700 tấn mủ/năm; công ty có năm nông trường, ba xí nghiệp gồm xí nghiệp chế biến mủ công suất 6.000 tấn/năm, xí nghiệp chế biến phân hữu cơ vi sinh công suất 5.000 tấn/năm; xí nghiệp chế biến gỗ cao-su công suất 6.000 m3/năm... Chỉ tính trong 5 năm từ 2000 đến 2005, công ty đạt tổng doanh thu hơn 254 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 73 tỷ 326 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước 38,3 tỷ đồng. Công tác xây dựng Ðảng, đoàn thể được thường xuyên chú trọng, Ðảng bộ liên tục đạt trong sạch, vững mạnh, Công đoàn được công nhận đơn vị vững mạnh 5 năm (2000-2005), được Tổng LÐLÐ tặng hai cờ luân lưu; Ðoàn Thanh niên 10 năm liên tục đạt danh hiệu "Vững mạnh toàn diện" (1995-2004).