Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 45 năm thành lập

NDO -

Ngày 27/10, Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (27/10/1976 - 27/10/2021). Chương trình được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu chúc mừng nhà trường bằng hình thức trực tuyến.

Nghi thức ra mắt 3 trường thành viên Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và công bố định vị mới.
Nghi thức ra mắt 3 trường thành viên Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và công bố định vị mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những kết quả UEH đạt được trong 45 năm thành lập và phát triển. Đồng chí cho rằng, UEH là trường đại học công lập trọng điểm quốc gia. Cùng với việc đổi mới theo mô hình học tập của các trường đại học tiên tiến trên thế giới, đội ngũ thầy, cô giáo, cán bộ quản lý của trường ngày càng được nâng cao về trình độ và năng lực. Nội dung chương trình đào tạo được đổi mới theo chuẩn quốc tế, tạo môi trường học thuật và nghiên cứu khoa học có tính chuyên môn và hội nhập cao. 

Trường đã đào tạo hàng trăm nghìn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó, nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, các chuyên gia kinh tế, cán bộ khoa học đầu ngành, các nhà quản lý, sản xuất, doanh nhân thành đạt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với những nỗ lực không ngừng và thành tựu to lớn trong 45 năm qua, UEH luôn là một đơn vị dẫn đầu các trường khối kinh tế của cả nước, được các tổ chức xếp hạng có uy tín thế giới đánh giá cao. Được công nhận là một trường đại học hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực “Chuyển giao tri thức” theo tiêu chuẩn “Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời”. Những thành tích to lớn của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao và tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, thời gian tới, UEH cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Phải thực sự là trung tâm hàng đầu của cả nước về đổi mới, sáng tạo và tiên phong trong hội nhập quốc tế. Thực hiện thành công mô hình đại học theo tinh thần Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018. Nhà trường cần đẩy nhanh việc phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội, liên hệ mật thiết với hệ thống các doanh nghiệp; tiếp tục đẩy nhanh và là hình mẫu trong việc xây dựng đại học số, đại học thông minh. 

Dịp này, UEH vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất vì có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn 2011 - 2020.

Cũng tại lễ kỷ niệm, UEH ra mắt 3 trường trực thuộc, gồm: Trường Kinh doanh UEH (UEH College of Business); Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH (UEH College of Economics, Law and Government); Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (UEH College of Technology and Design).