Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2024)

Tiếp nối lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Tám

Công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Tiết mục nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước. Ảnh | TRẦN HẢI
Tiết mục nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước. Ảnh | TRẦN HẢI

Kế thừa và phát huy thành quả của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đoàn kết, chung lòng, hợp sức đi theo Đảng, thực thi đồng bộ, toàn diện sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở rộng quan hệ đối ngoại, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Nhờ vậy “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” - như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khẳng định.

Một trong những nhân tố tạo nên thành tựu quan trọng đó là do Đảng ta đã phát huy cao độ bài học của Cách mạng Tháng Tám, huy động sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết nhân dân, đoàn kết quốc tế đã và đang tạo nên sức mạnh vô song để Việt Nam vượt qua những thử thách nghiệt ngã của địch họa, thiên tai, đặc biệt là ngăn chặn và đẩy lùi thành công đại dịch Covid-19 trong những năm 2020-2021 - một cuộc chiến vĩ đại chống kẻ thù vô hình đã cướp đi hàng chục nghìn sinh linh vô tội.

Chúng ta vui mừng và tự hào mỗi khi đất nước có những khúc ngoặt lịch sử, thử thách bản lĩnh chính trị và trí tuệ của một Đảng cầm quyền cũng như ý chí đồng thuận của toàn dân tộc, thì lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết lại được khơi gợi, trở thành sức mạnh phi thường, được bè bạn quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Một trong những việc cụ thể vừa diễn ra cách đây không lâu - đó là sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo mẫu mực, tài đức vẹn toàn, người trọn đời cống hiến vì nước, vì dân. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị cho rằng Việt Nam sẽ diễn ra cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài từ việc tìm người lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Nhưng Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra vào ngày 3/8/2024 đã bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng với số phiếu tuyệt đối 100% khẳng định tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao của Trung ương, là câu trả lời đanh thép minh chứng. Trong bài phát biểu nhậm chức cũng như khi gặp mặt báo chí trong nước và quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định rằng, cá nhân mình sẽ cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ kiên định thực hiện đường lối về đối nội, đối ngoại do Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, nhất là những tư tưởng chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát triển kinh tế-xã hội; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có nhiệm vụ chống tham nhũng, tiêu cực; về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; về chính sách đối ngoại rộng mở mang bản sắc “cây tre Việt Nam”...

Chúng ta coi đó là sự kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, thực hiện mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng CNXH trong bất cứ tình huống nào. Nhân dân ta bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhất định đất nước ta sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thành tựu của gần 40 năm đổi mới và hội nhập; đồng thời tận dụng tốt mọi thời cơ, vượt qua những nguy cơ, thách thức mới do tình hình khu vực và quốc tế xuất hiện những biến động phức tạp, khó lường.

Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta thấm sâu lời dạy của Bác Hồ:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công!