AN NINH - TRẬT TỰ

Tai nạn đường sắt

Ngày 15-5, UBND huyện Vụ Bản (Nam Ðịnh) cho biết rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn đường sắt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 15-5, ô-tô đầu kéo chở công-ten-nơ BKS 15L-142.81; phần rơ-moóc BKS 15R-015.98, khi đang lưu thông trên quốc lộ 10 hướng Ninh Bình - Nam Ðịnh, đoạn qua địa bàn xã Liên Minh, huyện Vụ Bản thì bị mất lái. Chiếc xe đâm gãy hàng rào hộ lan ngăn cách giữa đường bộ và đường sắt, phần đầu xe "leo" lên đường ray. Không lâu sau đó, tàu chở hàng có đầu máy mang số hiệu D19E-905, chở theo 22 toa hàng lao tới, tông thẳng vào phần đầu xe công-ten-nơ, kéo chiếc xe theo hàng chục mét. Vụ tai nạn không gây thương vong về người, nhưng khiến phần đầu xe công-ten-nơ và đầu tàu hỏa bị biến dạng, hư hỏng nặng. Tình hình giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn bị đình trệ trong khoảng hơn một giờ đồng hồ, một số chuyến tàu đi qua Nam Ðịnh bị chậm hành trình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Nam Ðịnh tiếp tục xác minh, làm rõ.

Triệt phá đường dây ghi số đề quy mô lớn

Ngày 15-5, Ðội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột (Ðắk Lắk) cho biết, đang củng cố hồ sơ các đối tượng trong một đường dây ghi số đề quy mô lớn, mỗi tháng giao dịch hơn 10 tỷ đồng, để xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, chiều tối 12-5, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang nhiều điểm trong một đường dây đang tổ chức ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố. Cầm đầu đường dây này được xác định là Hồ Thị Thanh Nhi, 36 tuổi, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột. Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ, mỗi ngày đường dây này ghi số đề từ 300 triệu đến 400 triệu đồng, trung bình mỗi tháng số tiền giao dịch ghi số đề hơn 10 tỷ đồng… Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng và đang củng cố hồ sơ để xử lý tám đối tượng khác.

Ðánh bạc

Tối 14-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa bắt quả tang 13 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du. Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 14-5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Tiên Du đột kích, bắt quả tang 13 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà của Nguyễn Quang Thích, 25 tuổi, trú thôn Lũng Sơn, thị trấn Lim. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 79 triệu đồng và 13 chiếc điện thoại, cùng nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận, Nguyễn Quang Thích và Nguyễn Hữu Ngự (35 tuổi), cùng trú tại thị trấn Lim đã cùng nhau tổ chức đánh bạc ăn tiền. Trong đó, Thích là người trực tiếp tổ chức chơi và Ngự có nhiệm vụ thu tiền hồ (tiền vào cửa để đánh bạc), với giá từ 200.000 đến 500.000 đồng/người. Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Án mạng từ mâu thuẫn cá nhân

Ngày 15-5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã xác định được đối tượng dùng dao đâm chết người do mâu thuẫn trên địa bàn TP Cẩm Phả.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 14-5, tại mặt bằng +175, khai trường Công ty than Ðèo Nai, thuộc phường Cẩm Ðông, TP Cẩm Phả do mâu thuẫn sau khi cùng ăn trưa, uống rượu, Nguyễn Văn Ðoàn (SN 1966, trú tại thôn Ðông Mai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, đã dùng dao đâm vào sườn trái anh N.V.T (SN 1973, trú tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả). Ngay sau khi xảy ra vụ việc, anh N.V.T được đưa đi bệnh viện nhưng đã chết.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh, điều tra.

Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

Ngày 15-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Danh Tường (SN 1997, quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép". Theo điều tra, ngày 15-4, thông qua mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội, Tường điều khiển ô-tô BKS 86A-124.67 đến khu vực ngã tư An Sương (quận 12, TP Hồ Chí Minh) đón ba người có quốc tịch Trung Quốc về nhà mình tại khu phố 4, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) để ở. Mặc dù biết ba người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhưng Tường vẫn sắp xếp lo chỗ ăn, ở cho những người này với giá hai triệu đồng/ngày. Lo sợ phải đi cách ly và không được thanh toán tiền công cho nên Tường đã không khai báo với cơ quan chức năng. Ngày 19-4, Công an phường Tương Bình Hiệp kiểm tra hành chính nhà của Tường thì phát hiện ba người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân. Lực lượng chức năng đã đưa ba người Trung Quốc đi cách ly theo quy định phòng, chống dịch Covid-19, hiện đã tiến hành trục xuất ba người nhập cảnh trái phép này về nước theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa không hóa đơn chứng từ

Ngày 15-5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang phối hợp Trạm kiểm soát dịch Covid-19 huyện Quảng Bình kiểm tra đột xuất xe ô-tô chở hàng BKS 23B-003.76, do ông Hoàng Ngọc Túc, thường trú xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện xe vận chuyển hơn 10 nghìn sản phẩm, trong đó có hơn 8.400 gói chân gà ăn liền; hơn 2.270 gói thuốc diệt cỏ; 220 kg tam thất khô. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cơ quan chức năng quyết định tạm giữ hàng hóa để xác minh, làm rõ theo quy định.