Một chiến sĩ công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

NDO -

Ngày 18/9, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã bắt được đối tượng và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định việc một công an xã An Đức (huyện Ba Tri) bị chém tử vong khi đang làm nhiệm vụ.

Đối tượng Đông tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)
Đối tượng Đông tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 17/9, đồng chí Nguyễn Văn Trường (SN 1965, công an viên phụ trách ấp Giồng Cả, xã An Đức, huyện Ba Tri) nhận được tin báo của người dân về việc đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1984, ngụ cùng ấp) cầm theo dao đến nhà một người dân cùng ấp gây rối, làm mất an ninh trật tự.

Đồng chí Trường báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ huy Công an xã An Đức và được phân công đến hiện trường nắm tình hình ban đầu. Đồng thời, Công an xã An Đức cử lực lượng đến hỗ trợ.

Trên đường đến hiện trường, đồng chí Trường gặp đối tượng Đông đang cầm dao, nên khuyên ngăn về nhà. Trong lúc nói chuyện, Đông dùng dao chém vào chân trái đồng chí Trường rồi bỏ đi. Đồng chí Trường được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ba Tri triển khai các tổ trinh sát, phối hợp cùng Công an xã An Đức tiến hành truy bắt đối tượng. Đến 2 giờ sáng 18/9, đối tượng Đông bị bắt giữ, đưa về trụ sở Công an làm việc.

Được biết, đồng chí Trường nhận nhiệm vụ Công an viên từ năm 2016 đến nay, gia đình thuộc diện khó khăn. Ban Giám Công an tỉnh Bến Tre chỉ đạo Công an huyện Ba Tri phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ bước đầu, giúp gia đình lo hậu sự cho đồng chí Trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.