Tuyển nữ Việt Nam hướng tới AFF Cup 2018

NDĐT - Trong tháng 7 và tháng 8 tới, đội tuyển nữ quốc gia sẽ dự hai giải quốc tế quan trọng là Giải vô địch Đông - Nam Á (AF Cup 2018) và Đại hội thể thao châu Á (ASIAD XVIII). Để hướng tới thành tích tốt ở hai giải đấu này, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò đã có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để tích cực tập luyện và dần ổn định lực lượng.

Các thành viên đội tuyển nữ quốc gia đang tích cực tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
Các thành viên đội tuyển nữ quốc gia đang tích cực tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Theo đó, lực lượng đội hình của tuyển nữ quốc gia sẽ tập trung đầy đủ trong ngày hôm nay, 16-6 khi nhóm các cầu thủ của TP Hồ Chí Minh sẽ bay ra Hà Nội hội quân với các đồng đội tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trước đó, các cầu thủ đã có buổi tập nhẹ để làm quen trong ngày 15-6, tuy nhiên thời gian từ giờ đến AFF Cup chỉ còn khoảng hai tuần nên ban huấn luyện sẽ nhanh chóng áp dụng các giáo án tập luyện để các thành viên đội tuyển sớm bắt kịp với tiến độ chuẩn bị.

Về thành phần ban huấn luyện, nhóm trợ lý bốn người và hai bác sĩ từng dự Asian Cup 2018 tại Jordan vừa qua sẽ tiếp tục cùng HLV Mai Đức Chung “chinh chiến” tại AFF Cup tới đây. Bên cạnh đó, lực lượng tuyển nữ quốc gia cũng có sự bổ sung đáng kể lực lượng cầu thủ trẻ để thay thế cho các cựu binh hoặc các cầu thủ đã giã từ đội tuyển.

HLV Mai Đức Chung cho biết, ở đợt tập trung này, ban huấn luyện quyết định trao cơ hội cho nhiều gương mặt của U19 nữ quốc gia như Nguyễn Thị Ngọc Lê, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Đinh Thị Thùy Dung hay Bùi Thanh Thúy. Đặc biệt ở vị trí thủ môn, sau khi thủ thành số một của đương kim vô địch TP Hồ Chí Minh I Đặng Thị Kiều Trinh tuyên bố chia tay màu áo đội tuyển quốc gia, vị trí trấn giữ khung gỗ sẽ do Khổng Thị Hằng, Trần Thị Kim Thanh và thủ môn trẻ lần đầu được lên tuyển là Đoàn Thị Ngọc Phượng đảm nhiệm.

Nhận xét về những “luồng gió mới” của đội tuyển, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Ở đợt tập trung này, có bảy gương mặt trẻ ở độ tuổi từ 18 đến 20 được gọi lên đội tuyển. Ban huấn luyện đã mạnh dạn trẻ hóa lực lượng nhằm chuẩn bị cho tương lai, chuẩn bị cho lứa cầu thủ kế cận các cựu binh như Đặng Thị Kiều Trinh hay Bùi Thị Như. Tôi đã gọi ba thủ môn trẻ có triển vọng để thay thế cho Đặng Thị Kiều Trinh. Bên cạnh đó, lực lượng của Than khoáng sản Việt Nam năm nay cũng được gọi lên nhiều, trong đó lực lượng cầu thủ của tuyển U19 nữ quốc gia nhằm chuẩn bị cho tương lai gần".

Dự kiến, trong hai tuần tập luyện sắp tới, đội tuyển sẽ di chuyển lên Tam Đảo để rèn luyện thể lực. Sau đó, vào ngày 24-6, toàn đội sẽ trở lại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và sẽ có một vài trận giao hữu cọ xát tại đây. Đối tượng giao hữu trong thời gian này cũng là mối bận tâm của HLV Mai Đức Chung bởi các CLB nữ đang trong giai đoạn nghỉ, vì vậy ban huấn luyện dự định sắp xếp các đội nam và đội lão tướng để thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ quốc gia.

Kế hoạch cụ thể của đội tuyển nữ quốc gia:

- Giai đoạn 1: từ ngày 15-6 đến 16-6 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

- Giai đoạn 2: từ ngày 16-6 đến 24-6 tại Trung tâm Tam Đảo

- Giai đoạn 3: từ ngày 24-6 đến 28-6 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

- Giai đoạn 4: từ ngày 28-6 đến 14-7 dự Giải AFF Cup 2018 tại Indonesia

- Giai đoạn 5: từ ngày 14-7 đến 4-8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

- Giai đoạn 6: từ ngày 4-8 đến 13-8 tập huấn tại Nhật Bản

- Giai đoạn 7: từ ngày 13-8 đến 27-8 thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD XVIII).

Có thể bạn quan tâm