Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 36 tranh Cúp PetroVietnam - Ðạm Cà Mau năm 2018

Bốc thăm, chia bảng thi đấu

Ngày 20-5, tại Nhà thi đấu Trung tâm thể thao tỉnh Lâm Ðồng, Ban tổ chức Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 36 tranh Cúp PetroVietnam- Ðạm Cà Mau năm 2018 đã tiến hành cho 14 đoàn tham dự giải bốc thăm, chia bảng thi đấu.

Các vận động viên tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Ảnh: DUY LINH
Các vận động viên tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Ảnh: DUY LINH

Theo kết quả bốc thăm, ở nội dung đồng đội nam, đội đương kim vô địch Hà Nội T&T 1 nằm ở bảng A cùng với các đội Khánh Hòa, Bộ Công an và Hải Dương 2; bảng B gồm các đội Quân đội 1, Hà Nội T&T 2, Ðà Nẵng, Lâm Ðồng 1; bảng C có: Hải Dương 1, TP Hồ Chí Minh 1, Lâm Ðồng 2, Hà Nội 2; bảng D: Quân đội 2, Hà Nội 1, TP Hồ Chí Minh 2 và Tiền Giang. Theo đánh giá, ba đội Hà Nội T&T 1, Quân đội 1, Hải Dương 1 là những ứng cử viên sáng giá nhất tranh ngôi vô địch.

Ở nội dung đồng đội nữ, đội TP Hồ Chí Minh 1 với tay vợt chủ lực Mai Hoàng Mỹ Trang nằm ở bảng A cùng các đội Tiền Giang, Long An, Hải Phòng. Các đội TP Hồ Chí Minh 2, Hải Dương 2, Hà Nội T&T, Khánh Hoà nằm ở bảng B. Ðội Hải Dương 1 nằm cùng bảng C với các đội Quân đội, Tây Ninh và Lâm Ðồng 2. Bảng D có các đội Hà Nội 1, Công an, Lâm Ðồng 1 và Vĩnh Long. Nội dung này sẽ khó có biến động lớn vì Mỹ Trang vẫn duy trì phong độ thi đấu tốt.

Thi đấu ở nội dung đơn nam, đương kim vô địch Ðinh Quang Linh (Quân đội) và á quân Nguyễn Anh Tú (Hà Nội T&T) được chia ra hai nhánh xa nhất để họ không phải sớm gặp nhau. Ở nhánh của mình, Ðinh Quang Linh cần phải giữ được thể lực thì mới có thể vào sâu vì sẽ phải gặp khá nhiều tay vợt mạnh. Nguyễn Anh Tú vẫn là ứng cử viên vô địch sáng giá nhất bởi phong độ, thể lực đều đang ở đỉnh cao.

Tranh chấp ngôi vô địch đơn nữ, Mỹ Trang chỉ gặp khó ở vòng ngoài trước đối thủ Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) từng giành Huy chương đồng SEA Games 28. Tuy nhiên, việc ai sẽ vào trận chung kết đơn nữ gặp Mỹ Trang sẽ khó đoán nhất.

Ở các nội dung đánh đôi, do các cặp vận động viên có nhiều thay đổi cho nên nhiều khả năng có xáo trộn lớn trên bảng xếp hạng huy chương chung cuộc.

Năm nay, thi đấu tại TP Ðà Lạt có độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển sẽ là trở ngại lớn với các vận động viên. Mặc dù thời tiết mát mẻ song ở độ cao này trong buổi tập các tay vợt đều thấy rõ để đánh bóng vào bàn khó hơn nhiều so với dưới đồng bằng, rất nhiều pha bóng chỉ hai đến ba lần chạm là bóng bay ra khỏi bàn ngoài ý muốn. Việc chinh phục độ cao sẽ là một khó khăn đối với tất cả các tay vợt dự giải đấu năm nay. Theo giới chuyên môn đánh giá, lực lượng vận động viên năm nay sẽ không có nhiều biến động do ít đoàn đi tập huấn ở nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm