* Hội nghị AIDS quốc tế lần thứ 22 khai mạc tại Hà Lan, thảo luận các khoản đầu tư, các chính sách dựa trên khoa học, cũng như ý chí chính trị cần thiết để đưa việc phòng, chống HIV/AIDS trở lại đúng hướng.
* Nhà trắng cho biết, thỏa thuận duy nhất đạt được tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ D.Trump với người đồng cấp Nga V.Putin vừa qua tại Phần Lan là hai nước duy trì hợp tác an ninh ở các cấp độ.
* Thủ tướng Nhật Bản S.Abe cho biết, nước này muốn tiếp nhận thêm lao động nước ngoài từ tháng 4-2019, trong bối cảnh nhiều ngành nghề tại Nhật Bản thiếu nhân lực trầm trọng.
* Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) thông báo bắt đầu điều tra về tham nhũng đối với công ty Changchun Changseng Life Sciences Limited liên quan bê bối vắc-xin phòng dại do công ty này sản xuất.
* Bộ trưởng Ngoại giao Ðức H.Maas tuyên bố, Liên hiệp châu Âu (EU) không khuất phục trước đe dọa của Mỹ trong cuộc tranh chấp thương mại và muốn giải quyết vấn đề này thông qua đàm phán.
* Theo kết quả thăm dò dư luận, hơn một nửa số người dân Ðức được hỏi cho rằng, châu Âu có thể tự bảo vệ mình mà không cần sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ.
* Quân đội Israel thông báo, đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Syria bị cho là xâm nhập không phận nước này. Chiếc máy bay này đã rơi xuống phần lãnh thổ phía nam cao nguyên Golan do Syria kiểm soát.
* Israel mở lại một phần cửa khẩu hàng hóa duy nhất với dải Gaza hiện do Phong trào Hamas kiểm soát, sau khi đóng cửa từ hôm 9-7 do căng thẳng về an ninh.
* Giới chức phụ trách bầu cử của Iraq cho biết, nước này đã hoàn tất việc kiểm lại bằng tay phiếu bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội tại 15 tỉnh của Iraq.
* Truyền thông dẫn thông báo của giới chức Iran cho biết, Tehran đã khai trương một dây chuyền sản xuất tên lửa không đối không tầm trung nội địa, vốn đã được thử nghiệm thành công hồi năm 2017.
* Bộ trưởng Ngoại giao Pháp G.Ðri-ăng tuyên bố, Pháp sẽ giúp Libya tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.
* Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo, tăng trưởng kinh tế Venezuela năm 2018 sẽ giảm 18%, cao hơn mức IMF dự báo trước đó là 15%; tỷ lệ lạm phát sẽ lên rất cao.
* Chính phủ Argentina công bố sắc lệnh của Tổng thống nước này M.Macri về việc cải tổ hệ thống quốc phòng, cho phép quân đội tham gia một số nhiệm vụ phối hợp cảnh sát để bảo đảm an ninh.