Đây là phiên họp thứ 23 của PNC kể từ khi thành lập và cũng là phiên họp đầu tiên kể từ năm 2009. Ngoài lãnh đạo nhà nước Pa-le-xtin cùng hơn 600 thành viên PNC, tham dự phiên khai mạc còn có 90 đoàn đại biểu đến từ các nước A-rập và quốc tế.
Đức: Kêu gọi giải pháp cho Ác-mê-ni-a
Bộ Ngoại giao Đức kêu gọi giới chức Ác-mê-ni-a và phe đối lập nhanh chóng tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay bằng việc tham gia đối thoại sâu rộng để có thể sớm thành lập một chính phủ mới. Ác-mê-ni-a rơi vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, sau khi Quốc hội nước này bầu cựu Tổng thống X.Xa-ki-xi-an làm Thủ tướng. Tuy nhiên, ông đã phải từ chức hôm 23-4. Thủ lĩnh phe đối lập Ác-mê-ni-a N.Pa-si-ni-an đã không vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để trở thành Thủ tướng.
Sát: Chính phủ từ chức
Thủ tướng CH Sát A.Pa-đác-cơ và Chính phủ của ông đã từ chức theo Hiến pháp mới. Khi được ban hành chính thức, Hiến pháp mới sẽ tăng cường quyền lực cho Tổng thống CH Sát, với việc thành lập một chế độ tổng thống đầy đủ và không có thủ tướng hoặc phó tổng thống. Ngày 2-5, ngay sau khi Quốc hội thông qua Hiến pháp mới, 26 nghị sĩ của phe đối lập đã tẩy chay và kêu gọi hủy bỏ văn bản luật này. Tuy nhiên, Hội đồng lập hiến đã bác bỏ yêu cầu đó.
I-rắc: Bắt giữ nhiều phần tử IS
Lực lượng cảnh sát I-rắc bắt giữ 20 phần tử thuộc tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) khi chúng đang lên kế hoạch thực hiện các hoạt động khủng bố trong cuộc bầu cử Quốc hội tại tỉnh Ni-nê-vê. Cảnh sát đã truy quét và bắt giữ các đối tượng tại một số khu vực thuộc quận An Su-ha-đa An Tha-ni-a của thành phố Mô-xun. Ngoài ra, cảnh sát tỉnh Ni-nê-vê cũng bắt giữ một phần tử IS trong chiến dịch truy quét tại khu vực tây Mô-xun.