Tin vắn thế giới

* Mi-an-ma gia hạn hai tháng lệnh giới nghiêm tại Ma-ung-tau, thuộc bang miền bắc Ra-khin, nhằm tăng cường an ninh, ổn định và trật tự luật pháp tại khu vực này.

* Nga phóng tên lửa mang theo vệ tinh Angosat-1, vệ tinh viễn thông quốc gia đầu tiên của Ăng-gô-la, do U-crai-na cung cấp, đánh dấu sự hợp tác hiếm hoi giữa Nga và U-crai-na sau khi bán đảo Crưm sáp nhập Nga.

* Chính phủ Tây Ban Nha bắt đầu rút lực lượng cảnh sát vốn được tăng cường đến vùng Ca-ta-lô-ni-a trước cuộc trưng cầu ý dân về độc lập tại vùng này đầu tháng 10 vừa qua.

* Bộ Tài chính Hàn Quốc thông báo nhiều biện pháp chính sách trong năm 2018, nhằm tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh thấp.

* Chính phủ Nhật Bản hạn chế cấp phép làm việc cho những người xin tị nạn từ năm 2018, trong bối cảnh ngày càng nhiều người xin tị nạn tại Nhật Bản với mục đích tìm việc làm.

* Giám đốc điều hành Tập đoàn Rostec của Nga X.Trê-mê-dốp cho biết, từ tháng 3-2020 bắt đầu chuyển giao các hạng mục trong hợp đồng bán cho Thổ Nhĩ Kỳ bốn hệ thống phòng không S-400, trị giá 2,5 tỷ USD.

* Ðảng Dân chủ Xã hội (PSD) cầm quyền của Ru-ma-ni đề xuất sửa đổi bộ luật hình sự, theo đó không hình sự hóa một số hành vi hối lộ, khiến dư luận nghi ngại các nỗ lực chống tham nhũng.

* Thủ tướng Tây Ban Nha M.Ra-hoi ký một thỏa thuận với đại diện các công đoàn và công ty về việc tăng lương tối thiểu thêm 4% vào năm 2018.

* Bra-xin tạm ngừng xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ cá sang các nước Liên hiệp châu Âu (EU), sau khi EU ban hành lệnh phong tỏa các sản phẩm cá xuất khẩu của Bra-xin.

* Cựu lãnh đạo Pê-ru A.Phu-hi-mô-ri công khai xin lỗi người dân, nhằm xoa dịu căng thẳng liên quan quyết định ân xá vừa được Tổng thống P.Cúc-din-xki công bố.

* Chính quyền Ha-i-ti cho biết, cựu Thủ tướng G.Ben-ri-vơ và cựu Bộ trưởng Tư pháp C.Ê-đu-a đã bị cấm ra nước ngoài để phục vụ cuộc điều tra tham nhũng.

* Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 54 nhân viên của một trường đại học vốn bị đóng cửa sau vụ đảo chính bất thành hồi năm ngoái.

* Một tòa án của Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) kết án tù 13 đối tượng vì tội khủng bố và làm gián điệp, trong đó có các thành viên tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

* Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt ít nhất bảy tay súng thuộc đảng Công nhân người Cuốc (PKK) trong một chiến dịch ở khu vực miền bắc I-rắc.

* Tình trạng ô nhiễm khói mù tại Ấn Ðộ tiếp tục diễn biến xấu, khiến hàng chục chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế ở TP Ben-ga-lo, bang Ca-na-ta-ca phải hủy.

* Quân đội U-crai-na và lực lượng đòi độc lập miền đông nước này tiến hành cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ năm 2014 đến nay tại khu vực đông nam U-crai-na, với hơn 300 tù binh được trao đổi.

* Ít nhất hai người chết và 14 người bị thương trong một vụ đánh bom xe tự sát nhằm một đoàn xe quân đội tại La-ska Ga, thủ phủ tỉnh Hen-man của Áp-ga-ni-xtan.

* Tân Hoa xã đưa tin, ít nhất 20 người chết và 18 người bị thương tại bang Giông-lây của Nam Xu-đăng, sau khi hai cộng đồng đối địch đụng độ chung quanh việc đặt lại tên cho một ngôi làng.

Có thể bạn quan tâm