Israel đối mặt thách thức

Theo Reuters và TTXVN, nhà chức trách Israel thừa nhận, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã khiến tình trạng bất ổn gia tăng. Người đứng đầu Cơ quan an ninh nội địa Shin Bet của Israel Nadav Argaman ngày 24-12 cho biết, quyết định của Tổng thống Trump đã khiến nguy cơ bất ổn lớn hơn. Israel sẽ phải đối mặt nhiều thách thức, gồm cả các cuộc biểu tình trên đường phố do Chính quyền Palestine phát động.

* Bộ trưởng Nhà ở và xây dựng Israel Yoav Galant phát động kế hoạch xây dựng 300 nghìn nhà định cư tại Đông Jerusalem, vùng đất chiếm đóng của Palestine. Đây là một phần của dự luật mang tên “Jerusalem to lớn hơn” nhằm sáp nhập các khu định cư xây dựng trên phần đất mà người Palestine dự định làm thủ đô trong tương lai.

* Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Palestine chỉ trích kế hoạch mở rộng khu định cư của Israel ở Đông Jerusalem, đồng thời cảnh báo sẽ xem xét lại toàn bộ tiến trình hòa bình. Theo Palestine, động thái của Israel là "kết quả trực tiếp" từ quyết định của Tổng thống Mỹ Trump về Jerusalem; đồng thời cho rằng Tổng thống Trump phải “chịu hoàn toàn trách nhiệm” về những biện pháp của Israel chống người Palestine.

* Tổng thống Guatemala Jimmy Morales đã ra chỉ thị dời Đại sứ quán của quốc gia Trung Mỹ này tại Israel đến Jerusalem, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trước đó, Chính phủ Tổng thống Morales tuyên bố ủng hộ Mỹ trong cuộc tranh cãi về quy chế Jerusalem.

* Ngày 24-12, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Benjamin Netanyahu cho biết, Ankara sẽ tiếp tục ủng hộ Palestine tại các diễn đàn quốc tế. Ông nhắc lại nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc bác bỏ động thái của Mỹ về Jerusalem. Cùng ngày, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho rằng, tương lai của Jerusalem phải được làm rõ thông qua đàm phán giữa Israel và Palestine trên thực địa.

Có thể bạn quan tâm