Triều Tiên: Phản ứng về nghị quyết trừng phạt của LHQ
Ngày 24-12, CHDCND Triều Tiên đã phản ứng về nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) áp đặt trừng phạt nước này sau vụ thử tên lửa đạn đạo hồi tháng trước. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên bác bỏ nghị quyết nêu trên, cho rằng các biện pháp trừng phạt mới là "hành động chiến tranh" và là động thái phong tỏa toàn diện kinh tế Triều Tiên. Trung Quốc kêu gọi các nước liên quan kiềm chế và phối hợp tích cực để giảm căng thẳng và giải quyết thỏa đáng vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh rằng, Trung Quốc cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, duy trì hòa bình và ổn định, và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán.
Pháp: Tăng cường chống khủng bố ở Sahel
Phát biểu ý kiến trong chuyến thăm Niger , Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết, Pháp sẵn sàng tăng cường hiện diện quân sự để chiến đấu cùng quân đội châu Phi chống phiến quân Hồi giáo cực đoan tại khu vực Sahel. Hiện Pháp đang ủng hộ lực lượng chống khủng bố của châu Phi, còn được gọi là G5 Sahel, gồm quân đội của Mali, Niger, Chad, Burkina Faso và Mauritania. Lực lượng đã chính thức được triển khai hồi tháng 11 vừa qua. Tổng thống Pháp bày tỏ mong muốn chiến dịch chung tại thực địa của lực lượng này sẽ phát huy hiệu quả sớm nhất vào tháng 2 tới và giành thắng lợi rõ ràng trước lực lượng khủng bố trong nửa đầu năm 2018.
Singapore: Tập đoàn Keppel trả 422 triệu USD dàn xếp bê bối
Tập đoàn Keppel của Singapore đã đồng ý trả 422 triệu USD tiền phạt cho ba nước Mỹ, Brazil và Singapore để dàn xếp các cáo buộc hối lộ liên quan một số hợp đồng ký kết với đối tác Brazil. Keppel cho biết, vụ việc xoay quanh các khoản chi trả phi pháp của một cựu đại diện công ty với các quan chức Brazil giai đoạn 2001-2014 liên quan tới một số dự án ký với Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobras và Sete Brasil, một nhà cung cấp giàn khoan dầu. Chủ tịch Tập đoàn Keppel Li Bun Y-ang bày tỏ hối hận và hy vọng vụ bê bối này không ảnh hưởng nhiều tới việc kinh doanh tại ba thị trường nêu trên cũng như các nước khác.