Các nhà nghiên cứu gồm bảy nữ, 11 nam đến từ sáu nước, được ông Macron chọn từ 1.822 nhà khoa học quốc tế, hưởng ứng lời kêu gọi của ông Macron giúp nghiên cứu chống biến đổi khí hậu và nhại lại khẩu hiệu “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu năm 2015.
Sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng, quyết định của ông Donald Trump là “mắc phải một sai lầm với lợi ích của đất nước mình, người dân Mỹ và tương lai của hành tinh chúng ta và mời gọi tất cả các nhà khoa học, kỹ sư, doanh nhân sẽ tìm thấy ở Pháp như quê hương thứ hai của mình". Ông nói: "Tôi kêu gọi họ đến và làm việc với chúng tôi, để cùng nhau giải quyết các vấn đề cụ thể về biến đổi khí hậu, môi trường của chúng ta".
18 nhà nghiên cứu, phần lớn là người Mỹ, cùng với những người khác từ Canada, Ý, Tây Ban Nha, Ấn Độ và Ba Lan, sẽ được nhận tài trợ để làm việc với Pháp về các đề tài khác nhau, nhưng đều chung chủ đề về nghiên cứu biến đổi khí hậu.
Pháp đã cam kết ủng hộ ít nhất 30 triệu euro cho các chuyên gia khí hậu của quốc tế về vấn đề này.
Tin từ tờ FranceInfo dẫn lời ông Macron cho biết: "Nếu chúng ta muốn hiểu điều gì đang xảy ra với môi trường, chúng ta cần khoa học. Chúng ta cần các sinh viên, các nhà nghiên cứu. Việc nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, sẽ cho phép chúng ta chiến thắng trong cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu".