Kêu gọi đối thoại giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 8-12 cho biết, LHQ thúc đẩy mọi nỗ lực khuyến khích CHDCND Triều Tiên và các nước đối thoại nhằm tháo ngòi cuộc khủng hoảng về chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trước thềm chuyến thăm Nhật Bản tuần tới, ông Guterres nêu rõ: "Mục đích của chúng tôi là tạo điều kiện để phi hạt nhân hóa và mở ra các hình thức đối thoại, tham vấn ngăn chặn mọi việc vượt tầm kiểm soát".

* Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 9-12 đưa tin, trong chuyến thăm Bình Nhưỡng, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman đã bày tỏ thiện chí làm dịu bầu không khí căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Feltman thừa nhận những tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt quốc tế đối với vấn đề viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên.

* Ngày 9-12, tại Hội thảo về tình hình quốc tế năm 2017 và chính sách ngoại giao của Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, tình hình trên bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu lạc quan. Các bên vẫn duy trì quan điểm cứng rắn, đối đầu và cần nghiêm túc thực hiện sáng kiến “cùng ngừng” do Trung Quốc đề xuất. Theo đó, Triều Tiên tạm ngừng các chương trình tên lửa và hạt nhân; Mỹ và Hàn Quốc tạm ngừng tập trận.

* Trước đó, bên lề cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao các nước Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tại Viên (Áo), Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng, cơ hội tiến hành đối thoại để giải quyết căng thẳng liên quan chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên hiện không nhiều. Các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc có thể khiêu khích Triều Tiên tiến hành thêm các vụ thử tên lửa.

* Cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) chỉ trích việc Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson đề cập khả năng áp dụng lệnh phong tỏa đường biển đối với Triều Tiên. KCNA cảnh báo, lệnh phong tỏa như vậy sẽ tương đương “các hành động chiến tranh”.

Có thể bạn quan tâm