Cơ hội cho Sudan

Chính phủ Mỹ đã thông báo dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế áp đặt với Sudan trong suốt 20 năm qua sau khi ghi nhận các hành động tích cực của chính quyền Khartoum về chống chủ nghĩa khủng bố và cải thiện các vấn đề nhân đạo.

Người dân Sudan ở Darfur chờ lấy nước sạch.
Người dân Sudan ở Darfur chờ lấy nước sạch.

Ðây là cơ hội giúp quốc gia Ðông Phi này khôi phục phát triển kinh tế và mở rộng cánh cửa hợp tác với các nước.

Các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Sudan được Mỹ và phương Tây áp đặt từ năm 1997 với cáo buộc chính quyền Khartoum ủng hộ các nhóm Hồi giáo cực đoan và chủ nghĩa khủng bố. Sudan từng là một trong sáu quốc gia Hồi giáo thuộc danh sách cấm nhập cảnh vào Mỹ. Washington chỉ trích Khartoum để xảy ra tình trạng thù địch, xung đột kéo dài tại các vùng Darfur, Nin Xanh và Nam Cô-đô-phan.

Gần đây, chính quyền Mỹ hoan nghênh những nỗ lực của Sudan trong cuộc chiến chống khủng bố. Nhiều quan chức Mỹ cho rằng, Sudan có tiến bộ trong những điều kiện mà Washington đưa ra để có thể được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, bao gồm việc cho phép nhân viên cứu trợ nhân đạo tiếp cận nhiều hơn những khu vực chiến sự, hợp tác phòng chống khủng bố, chấm dứt giao tranh với các nhóm vũ trang và ngừng hỗ trợ phần tử nổi dậy ở nước láng giềng Nam Sudan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh mới, rút Sudan khỏi danh sách "hạn chế nhập cảnh". Theo quyết định bãi bỏ cấm vận của Mỹ, tất cả các hoạt động thương mại giữa Mỹ và Sudan cùng các giao dịch tài chính, ngân hàng quốc tế với Sudan, sẽ được nối lại. Tuy nhiên, Sudan vẫn nằm trong danh sách các nhà tài trợ khủng bố của Mỹ. Ðặc biệt, các chế tài cấm vận khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan cuộc xung đột ở Darfur, miền tây Sudan vẫn được giữ nguyên.

Sudan tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác với Mỹ khi có những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương. Ðây là kết quả của một quá trình đối thoại lâu dài, cũng như sự hợp tác ngày càng tăng giữa hai nước trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Sudan nỗ lực tiến tới bình thường hóa quan hệ với chính quyền Mỹ. Bộ Ngoại giao Sudan ra tuyên bố khẳng định, Khắc-tum sẽ tiếp tục hợp tác với Washington trong tất cả các vấn đề quan tâm chung, cụ thể như liên quan đến việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, chống khủng bố, nhập cư trái phép và buôn người. Liên đoàn A-rập (AL) đã hoan nghênh quyết định của Mỹ bãi bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Sudan.

Thể hiện thiện chí lập lại hòa bình và ổn định tại Sudan, Chính phủ nước này đã kéo dài thêm hai tháng lệnh ngừng bắn đơn phương tại một số khu vực đang xảy ra các cuộc xung đột giữa lực lượng chính phủ và phiến quân. Theo đó, lệnh ngừng bắn đơn phương thiết lập tại các khu vực gồm Darfur, Nin Xanh và Nam Cô-đô-phan hết hạn vào cuối tháng 10 sẽ được kéo dài tới ngày 31-12-2017. Các cuộc đụng độ giữa lực lượng Chính phủ và nhóm phiến quân Phong trào Giải phóng nhân dân Sudan khu vực miền bắc (SPLM-N) tại Nin Xanh và Nam Cô-đô-phan nổ ra từ năm 2011 sau khi Nam Sudan tuyên bố tách ra thành quốc gia độc lập.

Hơn 10 vòng đàm phán giữa Chính phủ Sudan và SPLM-N đã được tổ chức tại thủ đô của Ê-ti-ô-pi-a, song hai bên chưa đạt được thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, tình trạng bạo lực bùng phát tại Darfur từ năm 2003 sau khi một số nhóm sắc tộc thiểu số nổi dậy chống chính quyền Sudan. Hiện xung đột ở Darfur đã giảm khiến Liên hợp quốc có kế hoạch cắt giảm lực lượng gìn giữ hòa bình được triển khai tại đây theo Nghị quyết 2363 của Hội đồng Bảo an.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, Sudan đã thật sự nghiêm túc trong việc hợp tác với Mỹ và đạt được những bước tiến đáng kể nhằm chấm dứt xung đột và cải thiện các vấn đề về con người. Quyết định dỡ bỏ cấm vận kinh tế đối với Sudan của Mỹ đem lại cho quốc gia châu Phi này nhiều cơ hội phục hồi nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột kéo dài nhiều năm, tạo cơ sở để tiến tới hòa bình và ổn định.

Có thể bạn quan tâm