Hội nghị "Những người bạn Xy-ri" kêu gọi Tổng thống Át-xát từ bỏ quyền lực

 Theo Roi-tơ ngày 22-5, Hội nghị của "Những người bạn Xy-ri", gồm Mỹ và các nước đồng minh A-rập, châu Âu nhóm họp tại Gioóc-đa-ni, đã kêu gọi Tổng thống Xy-ri B.Át-xát từ bỏ quyền lực và tổ chức thương lượng để thành lập chính phủ chuyển tiếp tại Xy-ri.

Mỹ và các nước đồng minh A-rập, châu Âu kêu gọi Tổng thống Át-xát từ bỏ quyền lực. (Ảnh: Internet)
Mỹ và các nước đồng minh A-rập, châu Âu kêu gọi Tổng thống Át-xát từ bỏ quyền lực. (Ảnh: Internet)

Hội nghị ra Tuyên bố nêu rõ, nếu chính phủ của Tổng thống Át-xát thất bại trong việc đạt thỏa thuận chuyển giao quyền lực thì Mỹ cùng các nước đồng minh sẽ tiếp tục ủng hộ phe đối lập cho tới khi một chính phủ chuyển tiếp được thành lập.

 * Tại cuộc thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Xy-ri Ph.Mếch-đa ở Thủ đô Mát-xcơ-va, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp cho rằng, phe đối lập ở Xy-ri chưa thể hiện đầy đủ cam kết đối với nỗ lực tổ chức một hội nghị hòa bình với chính phủ của Tổng thống Át-xát. Trong khi đó, Mỹ vẫn bộc lộ mâu thuẫn với Nga khi cho rằng mọi giải pháp cho cuộc nội chiến ở Xy-ri sẽ không có sự tham gia của Tổng thống Át-xát và không chấp thuận đề xuất của Nga mời I-ran dự cuộc hòa đàm giữa chính phủ và phe đối lập ở Xy-ri.

 * Bộ trưởng Ngoại giao Pháp L.Pha-bi-uýt ngày 22-5 cho biết, Pháp dự kiến sẽ đưa nhóm Hồi giáo vũ trang Héc-bô-la ở Li-băng vào danh sách các nhóm khủng bố. Pháp cho rằng, phong trào Héc-bô-la do I-ran hậu thuẫn từ lâu đã được Mỹ đưa vào danh sách khủng bố và Pa-ri sẽ hối thúc các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) thông qua quyết định này.

 * Cùng ngày, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quyết định đóng cửa khẩu biên giới cuối cùng Y-ây-la-đa-ghi với Xy-ri trong vòng một tháng. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) đề xuất hỗ trợ 150 triệu USD và Quỹ ứng phó khẩn cấp của LHQ (CERF) cam kết giải ngân 9,8 triệu USD để giúp Chính phủ Gioóc-đa-ni cứu trợ gần 500 nghìn người tị nạn Xy-ri tại đây.

 * Ðiều phối viên đặc biệt của LHQ về tiến trình hòa bình Trung Ðông R.Xơ-ri ngày 22-5 kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động cụ thể để đưa I-xra-en và Pa-le-xtin trở lại bàn đàm phán. Ông Xơ-ri hoan nghênh việc Mỹ nối lại những nỗ lực hòa bình giữa I-xra-en và Pa-le-xtin, ủng hộ việc Tổng Thư ký LHQ tiếp tục duy trì đối thoại cân bằng với cả hai bên. Trong khi đó,  Pa-le-xtin đã gửi bốn bức thư tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an và Tổng Thư ký LHQ, trong đó nêu rõ việc quân đội I-xra-en chặn các đoàn khách Pa-le-xtin vào thăm thánh địa Giê-ru-xa-lem là hành động  gây hấn.

 * Ngày 22-5, các lực lượng của I-ran bắt đầu cuộc tập trận lớn ở tỉnh miền trung I-xpha-han nhằm tăng cường khả năng chuẩn bị và sẵn sàng chiến đấu. Cuộc tập trận nhằm kỷ niệm ngày giải phóng TP Khơ-ram-sa khỏi sự chiếm đóng của I-rắc trong cuộc chiến tranh I-rắc - I-ran năm 1980-1988. Nhiều vũ khí, khí tài tự chế mới, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu được huy động cho các bài tập.

 * Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cùng ngày công bố báo cáo cho thấy, I-ran đã phát triển khả năng làm giàu u-ra-ni khi lắp đặt khoảng 700 máy li tâm IR-2m tiên tiến tại nhà máy Na-tan kể từ ngày 15-5 vừa qua. Tê-hê-ran hiện sở hữu 182 kg u-ra-ni làm giàu ở cấp độ 20%, tăng 15 kg so với số liệu trong báo cáo trước đó, nhưng vẫn chưa đủ để chế tạo một quả bom hạt nhân.

 * Bộ trưởng Tư pháp Mỹ E.Hâu-đơ lần đầu thừa nhận, Mỹ đã sát hại giáo sĩ cấp tiến người Mỹ gốc Y-ê-men A.Ô-la-ki và ba công dân khác của Mỹ trong các cuộc tiến công khủng bố ở nước ngoài vào tháng 9-2011. Ông Hâu-đơ cho biết, quyết định tiến công Ô-la-ki đã được xem xét kỹ ở cấp cao nhất của Chính phủ Mỹ và các ủy ban giám sát của QH cũng đã được thông báo về quyết định này.

 * Ủy ban Ðối ngoại thuộc Hạ viện Mỹ ngày 22-5 nhất trí thông qua "Ðạo luật ngăn chặn I-ran sở hữu hạt nhân", theo đó sẽ gia hạn trừng phạt các ngành ô-tô và khai thác mỏ của I-ran cũng như dự trữ ngoại tệ của quốc gia này, đồng thời cho phép Tổng thống Mỹ ra lệnh trừng phạt đối với các ngành công nghiệp khác của I-ran.

 * Ngày 23-5, tại Li-băng, có ít nhất năm người chết và hơn 50 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa các tay súng ủng hộ hai bên đối địch trong cuộc chiến ở Xy-ri. Tại I-rắc, ngày 22-5, một nhóm vũ trang đã bắn chết ít nhất 12 người tại một nhà chứa ở quận Day-âu-na, phía đông Thủ đô Bát-đa. Cùng ngày, một quả bom cài bên đường ở khu chợ gần Ba-cu-ba, phía bắc Thủ đô Bát-đa đã phát nổ, làm hai người chết, một người bị thương.

 * Bộ Ngoại giao Pháp ngày 22-5 thông báo, nước này sẽ chi 20 triệu ơ-rô để tăng cường an ninh tại các phái bộ ngoại giao của Pháp ở châu Phi và Trung Ðông. Số tiền này sẽ chi để mua sắm phương tiện, trang thiết bị an ninh và tăng số lượng nhân viên bảo vệ tại các cơ sở ngoại giao của nước này.

Có thể bạn quan tâm