Thế giới ngày qua

Nga: Phản đối Mỹ áp đặt trừng phạt

Theo Roi-tơ và TTXVN, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo đã phê chuẩn việc bổ sung 33 quan chức quốc phòng và tình báo Nga vào danh sách trừng phạt.

Nga: Phản đối Mỹ áp đặt trừng phạt

Trước đó, Nhà trắng cho biết, Tổng thống Đ.Trăm đã trao cho Bộ Tài chính Mỹ thêm quyền hạn trong việc áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, dựa trên Đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA). Phản ứng về vụ việc, Thứ trưởng Ngoại giao Nga X.Ri-áp-cốp ngày 21-9 tuyên bố, Mỹ không bao giờ có thể áp đặt điều kiện của mình cho Nga bằng các biện pháp trừng phạt.

Ca-na-đa: Vẫn bất đồng về sửa đổi NAFTA

Mỹ và Ca-na-đa đã kết thúc cuộc đàm phán cấp cao kéo dài hai ngày tại thủ đô Oa-sinh-tơn về thỏa thuận sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) mà vẫn chưa thể thu hẹp bất đồng trong nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh Mỹ và Mê-hi-cô đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về hiệp định này hồi tháng 8 vừa qua, sức ép ngày càng gia tăng đối với Ca-na-đa. Chính quyền của Tổng thống Đ.Trăm chủ trương đạt thỏa thuận sửa đổi NAFTA với Ca-na-đa vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, Ca-na-đa nhấn mạnh mục tiêu là đạt được một thỏa thuận tốt cho người dân và Ốt-ta-oa không bị áp lực về thời gian. Hiện Mỹ và Ca-na-đa vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngành chế biến sữa và một số điều khoản của NAFTA.

Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt khẩn cấp 85 quân nhân

Ngày 21-9, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 85 quân nhân trong một chiến dịch truy quét trên cả nước nhằm vào các đối tượng liên quan giáo sĩ P.Gu-len, người đang sống lưu vong tại Mỹ và bị chính quyền An-ca-ra cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7-2016. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, số quân nhân bị bắt giữ nói trên có tên trong lệnh bắt giữ 110 quân nhân do các công tố viên ở An-ca-ra công bố trước đó. Chiến dịch truy quét này được triển khai tại 16 tỉnh, bao gồm thủ đô An-ca-ra.

Vê-nê-xu-ê-la: Bác cáo buộc về chủ nghĩa khủng bố

Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la đã ra thông cáo bác bỏ những cáo buộc cho rằng Ca-ra-cát từ chối hợp tác một cách đầy đủ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, đồng thời chỉ trích những đánh giá về Vê-nê-xu-ê-la trong báo cáo hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về chủ nghĩa khủng bố là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Thông cáo của Vê-nê-xu-ê-la cũng chỉ trích việc đe dọa sử dụng vũ lực chống lại Vê-nê-xu-ê-la hay bất cứ quốc gia nào, cũng như việc áp dụng các biện pháp bao vây kinh tế đơn phương. Vê-nê-xu-ê-la khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Có thể bạn quan tâm