* Tại cuộc họp tham vấn chính sách hằng năm với Hàn Quốc diễn ra tại Seoul, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên.
* Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của Tổng thống Mỹ D.Trump rằng Bắc Kinh đang thao túng đồng nhân dân tệ để tạo lợi thế cho các nhà xuất khẩu của mình.
* Một người chết và một người bị thương trong vụ nổ súng tại nhà thờ Mormon ở thành phố Fallon, bang Nevada, miền tây nước Mỹ.
* Một máy bay của Hãng hàng không American Airlines của Mỹ đang chở Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) C.Lagarde đã phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Ezeiza của Argentina do gặp sự cố hạ áp suất trong buồng lái.
* Tám người chết trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một thánh đường Hồi giáo ở đông bắc Nigeria.
* Hải quân Libya ngày 22-7 cứu 116 người di cư trái phép ở ngoài khơi thành phố Zuwara. Cùng ngày, lực lượng vũ trang Malta cứu 19 người di cư ở ngoài khơi bờ biển phía nam nước này.
* Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) phối hợp Bộ Nội vụ và Lực lượng Vệ binh quốc gia nước này tiến hành chiến dịch ngăn chặn những kênh cung cấp vũ khí từ các nước Liên hiệp châu Âu (EU) sang Nga, bắt giữ nhiều đối tượng buôn lậu vũ khí.
* Trung Quốc mở cuộc điều tra thương mại đối với thép nhập khẩu từ Liên hiệp châu Âu (EU), Hàn Quốc, Nhật Bản và Indonesia; đồng thời xem xét áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm này.
* Quân đội Somalia phá hủy các mạng lưới của nhóm phiến quân al-Shabab tại các địa điểm gần thị trấn Qoryoley, hạ Shabelle, miền nam nước này.
* Tổng thống đắc cử của Mexico A.M.Obrador cho biết, ông đã gửi một bức thư tới Tổng thống Mỹ D.Trump, trong đó đề cập ý tưởng tạo dựng một quan hệ mới với các nước láng giềng.
* Ít nhất 12 người chết và ba người mất tích do mưa lũ xảy ra tại khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc.
* Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 43 đối tượng tình nghi là thành viên người nước ngoài của tổ chức tự xưng “Nhà nước Hồi giáo” (IS) trong một loạt chiến dịch tại Istanbul.
* Tổng thống Slovenia B.Pahor tuyên bố sẽ không đề cử nhân vật nào cho chức thủ tướng trong bối cảnh không chính đảng nào giành đa số phiếu ủng hộ tại Quốc hội nước này.