Tin vắn thế giới

* Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố chính thức dỡ bỏ lệnh cấm bán phần mềm và linh kiện cho tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc, đồng thời khẳng định vẫn tiếp tục giám sát tập đoàn này.

* Cố vấn cấp cao A.Vê-lây-a-ti của lãnh tụ tối cao I-ran A.Kha-mê-ni đánh giá cao quan hệ chiến lược với Nga và kêu gọi duy trì quan hệ song phương vững mạnh với quốc gia này.

* Ai-xơ-len được bầu chọn thay vị trí bị bỏ trống tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sau khi Mỹ rút khỏi cùng cáo buộc cơ quan này có định kiến với I-xra-en.

* Thẩm phán cấp quận Ða-na Xa-brao ở bang Ca-li-pho-ni-a (Mỹ), yêu cầu Chính quyền Tổng thống Ð.Trăm thanh toán toàn bộ chi phí đoàn tụ trẻ em nhập cư, vốn bị ngăn cách với cha mẹ theo một quyết định trước đó, thay vì bắt cha mẹ các em phải chi trả khoản tiền này.

* Các quốc gia thành viên của Ðại hội đồng Liên hợp quốc bày tỏ sự tán thành đối với hiệp ước toàn cầu về di cư, đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác để xử lý làn sóng di cư đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới.

* Trong cuộc họp với phái đoàn quan chức cấp cao của Mỹ do Bộ trưởng Ngoại giao M.Pom-peo dẫn đầu, Tổng thống mới đắc cử của Mê-hi-cô A.Ô-bra-đô đề xuất xây dựng mối quan hệ song phương dựa trên sự phát triển và tôn trọng lẫn nhau.

* Chính quyền Trung Quốc bắt giữ một số nghi can sau một vụ nổ nhà máy hóa chất ở tỉnh Tứ Xuyên xảy ra hôm 12-7 làm 19 người chết và 12 người bị thương.

* Tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố thực hiện vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cuộc vận động bầu cử ở tỉnh Ba-lu-chi-xtan, miền tây nam Pa-ki-xtan, hôm 13-7, khiến hàng trăm người chết và bị thương.

* Giới chức Ðức thông báo chính thức trục xuất Xa-mi, đối tượng Hồi giáo cực đoan tình nghi từng là vệ sĩ của trùm khủng bố quốc tế Ô-xa-ma Bin La-đen, về Tuy-ni-di.

* Cục phòng chống ma túy của Pa-ra-goay thông báo tịch thu gần 170 tấn cần sa trong một chiến dịch truy quét tội phạm ma túy kéo dài tám ngày tại khu vực biên giới với Bra-xin.

* Cảnh sát Xô-ma-li-a đã bắn hạ một chiếc ô-tô tình nghi đặt bom khủng bố chạy với tốc độ cao tại khu vực gần Phủ Tổng thống nước này.

Có thể bạn quan tâm