Ông chỉ trích việc sử dụng thuật ngữ "tiến công" của Chính phủ Mỹ khi đề cập những triệu chứng của các nhân viên ngoại giao nước này, đồng thời cho rằng Oa-sinh-tơn có "âm mưu chính trị được vạch ra một cách rõ ràng mang đậm chủ nghĩa cơ hội".
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ H.Nau-ớt cho biết, một nhà ngoại giao Mỹ có các triệu chứng do "những vụ tiến công bằng sóng âm gây ra", nâng số người bị ảnh hưởng sức khỏe do nguyên nhân này lên 26 người. Trước đó, Bộ Ngoại giao Cu-ba đã một lần nữa khẳng định không tồn tại bằng chứng về cái gọi là "vụ tiến công sóng âm" nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ.
Nga: Ðẩy mạnh hiện đại hóa vũ khí
Ngày 28-6, Tổng thống Nga V.Pu-tin cho biết, số vũ khí hiện đại của quân đội Nga đã chiếm gần 60% và dự kiến đạt 70% vào năm 2021, đồng thời khẳng định một số hệ thống vũ khí có thể vượt trước những hệ thống tương đương của nước ngoài vài chục năm. Trong đó, Nga có loại đầu đạn A-van-gát, có thể bay nhanh gấp 20 lần tốc độ âm thanh và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới Xa-mát, dự kiến sẽ được đưa vào triển khai trong vài năm tới. Theo nhà lãnh đạo Nga, A-van-gát có thể tự thay đổi đường bay và độ cao để nhắm trúng mục tiêu, khiến loại vũ khí này có sức công phá lớn trước bất cứ hệ thống phòng thủ nào.
Trong những năm gần đây, Nga đã đẩy mạnh hiện đại hóa trang thiết bị quân sự. Trong giai đoạn 2018 - 2027, Mát-xcơ-va dự định dành khoảng 20.000 tỷ rúp (khoảng 318 tỷ USD) để nâng cấp trang, thiết bị quân sự.
Ô-xtrây-li-a: Ðóng chín tàu chiến mới
Ngày 29-6, Thủ tướng M.Tơn-bun cho biết, Ô-xtrây-li-a đã đặt hàng Tập đoàn công nghiệp quốc phòng BAE của Anh đóng chín tàu chiến mới thuộc lớp Hunter, trong chương trình trị giá 35 tỷ AUD (khoảng 25,74 tỷ USD) cho Hải quân Hoàng gia Ô-xtrây-li-a. Theo đó, BAE sẽ bắt đầu triển khai hợp tác với Công ty ASC Shipbuilding của Chính phủ Ô-xtrây-li-a ở A-đê-lai-đơ bang Nam Ô-xtrây-li-a, để đóng số tàu mới này.
Dự kiến, các con tàu sẽ được đưa vào hoạt động cuối năm 2020, thay thế đội tàu cũ lớp Anzac hiện nay. Ðội tàu chiến mới do BAE chế tạo được thiết kế đặc biệt dùng để chống tàu ngầm với hệ thống phòng thủ chống tên lửa tầm xa. Hợp đồng đóng tàu này sẽ tạo thêm 4.000 việc làm mới, đồng thời giúp Ô-xtrây-li-a phát triển ngành công nghiệp đóng tàu.
Mỹ: Biểu tình phản đối chính sách nhập cư
Giới chức Mỹ ngày 28-6 bắt giữ hơn 570 phụ nữ do biểu tình trái phép phản đối chính sách nhập cư của chính phủ khiến hàng nghìn gia đình bị chia tách. Cảnh sát bảo vệ Quốc hội Mỹ cho biết, những phụ nữ này đã biểu tình ngồi trái phép trước cửa một văn phòng thuộc Thượng viện Mỹ và bên ngoài Bộ Tư pháp Mỹ.
Cùng ngày, Hạ nghị sĩ Mỹ P.Gia-a-pan, một trong những người bị bắt giữ, đã có bài đăng trên Twitter cho rằng, những người biểu tình mong muốn chính phủ không tiếp tục áp dụng chính sách "không khoan nhượng" của Tổng thống Ð.Trăm. Thượng nghị sĩ C.Gi-li-bran tuy không tham gia biểu tình, song cũng đăng một đoạn băng hình về vụ việc, chỉ trích chính sách của Tổng thống tách trẻ em khỏi cha mẹ chúng tại biên giới là "vô nhân đạo".