Thế giới ngày qua

Mỹ: Dọa áp thuế với ô-tô nhập khẩu từ EU

Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đe dọa áp thuế 20% đối với ô-tô nhập khẩu từ Liên hiệp châu Âu (EU) sau khi các biện pháp đánh thuế trả đũa của EU đối với hàng chục sản phẩm của Mỹ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22-6.

Mỹ: Dọa áp thuế với ô-tô nhập khẩu từ EU

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố nêu trên trong bối cảnh Bộ Thương mại nước này đang tiến hành điều tra liệu việc nhập khẩu ô-tô và phụ tùng ô-tô có đặt ra mối đe dọa tới an ninh quốc gia Mỹ hay không. Hiện Mỹ áp thuế 2,5% đối với ô-tô chở khách nhập khẩu từ EU và mức thuế 25% đối với xe bán tải nhập khẩu. Trong khi đó EU áp thuế 10% đối với ô-tô nhập khẩu từ Mỹ.

Nam Xu-đăng: Cho phép phe đối lập tham gia chính phủ

Chính phủ Nam Xu-đăng đã đề xuất cho phép đại diện của phe đối lập nước này gia nhập chính phủ song loại trừ sự tham gia của thủ lĩnh đối lập, cựu Phó Tổng thống R.Ma-cha. Tuy nhiên, Tổng thống Nam Xu-đăng X.Kia và thủ lĩnh Ma-cha sẽ gặp nhau vào tuần tới tại Xu-đăng, tiếp sau cuộc gặp tại Ê-ti-ô-pi-a trong tuần này nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua. Đây là lần đầu hai nhân vật này gặp nhau kể từ năm 2016, khi một thỏa thuận hòa bình đột ngột sụp đổ khiến hàng trăm người thiệt mạng tại thủ đô Giu-ba. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết đe dọa trừng phạt Nam Xu-đăng nếu các bên xung đột tại nước này không đạt được thỏa thuận hòa bình.

EU: Hội nghị cấp cao không chính thức về di cư

Các nhà lãnh đạo của 16 nước thành viên EU tuyên bố sẽ tham gia một hội nghị cấp cao về khủng hoảng di cư tại Bỉ vào hôm nay (24-6) nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề đang gây chia rẽ sâu sắc EU . Các lãnh đạo của bốn nước từ chối tiếp nhận người di cư là Hung-ga-ri, Ba Lan, CH Séc và Xlô-va-ki-a sẽ không tham dự. Đây là hội nghị cấp cao không chính thức trước thềm hội nghị cấp cao EU sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29-6 tới để đánh giá lại hệ thống tiếp nhận tị nạn của châu Âu vốn đang chịu nhiều áp lực kể từ khi cuộc khủng hoảng di cư nổ ra từ năm 2015.

Ê-ti-ô-pi-a: Bạo lực trong cuộc mít-tinh ủng hộ tân thủ tướng

Ngày 23-6, một vụ nổ lựu đạn đã gây hoảng loạn khi hàng chục nghìn người dân tụ tập ủng hộ tân Thủ tướng Ê-ti-ô-pi-a A.A-mét ở trung tâm thủ đô nước này. Thông tin ban đầu cho biết có nhiều người chết và khoảng 100 người bị thương trong vụ việc nêu trên. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng A-mét đã gọi đây là mưu toan bất thành của các thế lực chống phá, không muốn chứng kiến một đất nước Ê-ti-ô-pi-a đoàn kết. Ông A-mét lên kế nhiệm Thủ tướng H.Đê-xa-len, người đã từ chức hồi tháng 2 trong một làn sóng biểu tình chống chính phủ do hai sắc tộc lớn nhất nước này tiến hành từ cuối năm 2015 làm hàng trăm người chết.

Có thể bạn quan tâm