Tin vắn thế giới

Hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, Tổng thống Nga V.Pu-tin có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Châng Ưn tại thành phố Vla-đi-vô-xtốc vào tháng 9 tới.

* Thủ tướng U-crai-na V.Grôi-xman tuyên bố sẽ từ chức nếu Quốc hội không thông qua dự luật về thành lập một tòa án đặc biệt chống tham nhũng trong cuộc bỏ phiếu ngày 7-6 tới.

* Chính phủ lâm thời ở miền đông Li-bi thông báo, Quốc hội ở miền đông sẽ hỗ trợ Chính phủ thông qua những thỏa thuận mới để dỡ bỏ những hạn chế được áp đặt trong thỏa thuận chính trị được ký kết dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.

* Thủ tướng Ma-đa-ga-xca Ô.Xô-lô-nan-đra-xa-na tuyên bố từ chức, mở đường cho việc lựa chọn một thủ tướng mới được các đảng phái chấp thuận nhằm kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia này. Tổng thống H.Ra-giao-na-ri-mam-pia-ni-na ngay sau đó đã bổ nhiệm ông C.Nxay giữ chức Thủ tướng.

* Bộ trưởng Nội vụ Anh X.Gia-vít thông báo, Anh sẽ xem xét lại hệ thống cấp thị thực cho những lao động nhập cư tay nghề cao, trong bối cảnh nhiều ý kiến cho rằng, hệ thống xét duyệt hiện nay khiến hàng nghìn bác sĩ và lao động lành nghề không được cấp thị thực làm việc tại Anh.

* Chuẩn tướng M.Gia-day-e-ri của I-ran cho biết, I-ran và Xy-ri có mối quan hệ sâu sắc và sẽ không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp tuyên truyền của bất kỳ nước nào.

* Nhờ nguồn tin từ dân thường, cảnh sát In-đô-nê-xi-a đã nắm rõ hoạt động của một trong ba nghi can khủng bố bị bắt giữ hôm 2-6 vừa qua, trước khi chúng thực hiện vụ đánh bom tại một trường đại học thuộc tỉnh Ri-au.

* Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ 11 người thuộc một nhóm tôn giáo tại thành phố Cra-xnôi-y-a-xcơ thuộc vùng Xi-bê-ri bị tình nghi đang tuyển mộ tay súng cho các nhóm khủng bố tại Xy-ri và Áp-ga-ni-xtan.

* Cơ quan giám sát nhân quyền Xy-ri (SOHR) có trụ sở ở Anh thông báo, đã xảy ra một vụ đánh bom gần căn cứ quân sự của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Xy-ri, khiến một người chết.

* Một đối tượng đánh bom liều chết kích hoạt thiết bị nổ nhằm các giáo sĩ Hồi giáo ở phía tây thủ đô Ca-bun của Áp-ga-ni-xtan, khiến ít nhất tám người chết.

* Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) cho biết, các hãng hàng không sẽ tham gia cuộc chiến chống nạn buôn người. IATA đã công bố bản hướng dẫn giúp đội bay phát hiện và thông báo cho nhà chức trách về những trường hợp khả nghi.

* Thủ tướng Gioóc-đa-ni H.Mun-ki đã từ chức trong bối cảnh hàng nghìn người tụ tập bên ngoài Văn phòng Thủ tướng biểu tình phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" của Chính phủ. Ngay sau đó, Quốc vương Gioóc-đa-ni Áp-đu-la chỉ định ông Ô.Ra-dát, cựu Bộ trưởng Giáo dục, thành lập Chính phủ mới.

* Tổng thống Goa-tê-ma-la G.Mô-ra-lét tuyên bố quốc tang ba ngày để tưởng nhớ các nạn nhân chết trong vụ núi lửa Phu-ê-gô phun trào. Trong khi đó, một trận động đất mạnh 5,2 độ rích-te đã làm rung chuyển bờ biển Goa-tê-ma-la.

* Bộ trưởng Nội vụ Ni-giê-ri-a A.Ða-ba-dau cho biết, ít nhất 200 tù nhân đã vượt ngục ở thành phố Min-na thuộc bang Ni-giê, sau khi một nhóm đối tượng có vũ trang tiến công nhà tù.

Có thể bạn quan tâm