Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba M.Bermudez thông báo, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro sẽ là người đứng đầu Ủy ban đại biểu Quốc hội phụ trách việc chuẩn bị dự án cải cách Hiến pháp nước này. Trước đó, Quốc hội Cuba đã nhất trí thông qua dự thảo về cải tổ Hiến pháp, cũng như các đề xuất do Hội đồng Nhà nước đưa ra về việc thành lập Ủy ban cải cách Hiến pháp nói trên với 33 đại biểu. Hiến pháp hiện tại của Cuba được thông qua năm 1976 và đã trải qua hai lần cải cách vào các năm 1992 và 2002.
Madagascar: Tổng thống từ chối bổ nhiệm Thủ tướng
Tổng thống Madagascar H.Rajaonarimampianina đã từ chối chấp nhận các ứng cử viên của phe đối lập đề cử cho vị trí Thủ tướng. Động thái này của Tổng thống được cho là khởi động “cuộc chiến” lựa chọn Thủ tướng “đồng thuận” nhằm kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở quốc đảo này thời gian gần đây. Chủ tịch Thượng viện R.Rakotovao mong muốn Tổng thống sẽ chỉ định một nhân vật trung lập vào vị trí Thủ tướng để đáp ứng yêu cầu “đồng thuận”. Hồi cuối tháng 4 vừa qua, phe đối lập tại Madagascar đã tẩy chay luật bầu cử mới, đẩy cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc đảo này lan rộng. Theo quyết định của Tòa án Hiến pháp tối cao Madagascar, Thủ tướng hiện tại sẽ chính thức rời khỏi nhiệm sở sau ngày 5-6 và người kế nhiệm phải được bổ nhiệm chậm nhất là ngày 12-6.
Slovenia: Tiến hành tổng tuyển cử
Ngày 3-6, Slovenia tiến hành tổng tuyển cử bầu 90 nghị sĩ trong Quốc hội. Khoảng 1,7 triệu cử tri Slovenia đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử này. Theo kết quả thăm dò dư luận trước bầu cử, đảng Dân chủ Slovenia (SDS) sẽ giành được nhiều phiếu nhất với khoảng 25%, vượt xa đối thủ gần nhất là đảng Dân chủ-Xã hội với 12%. Đảng LMS sẽ giành được 11,9%. Trong khi đó, đảng Trung tâm hiện đại (SMC) của Thủ tướng đã từ chức M.Cerar chỉ giành được 9,3%. Trước đó, Thủ tướng Cerar đã từ chức, chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao Slovenia vô hiệu hóa kết quả cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 9, trong đó người dân chấp thuận dự án đường sắt trị giá 1 tỷ USD.
Mexico: Sáu cảnh sát bị sát hại
Một nhóm vũ trang đã sát hại sáu cảnh sát giao thông Mexico tại một đại lộ của thành phố Salamanca, bang miền trung Guanajuato. Nguồn tin địa phương cho biết, các cảnh sát trên đang tiến hành tuần tra thì bị một nhóm vũ trang đi trên một xe bán tải nổ súng tiến công. Năm cảnh sát đã thiệt mạng ngay tại hiện trường và một người chết tại bệnh viện do bị thương quá nặng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và truy bắt nhóm hung thủ. Theo thống kê, tại bang Guanajuato, hơn 30 cảnh sát đã bị sát hại từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh gia tăng bạo lực của các băng nhóm tội phạm ma túy và ăn cắp nhiên liệu từ các đường ống của Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico (Pemex) đi qua địa phương này.