Tờ báo dẫn các nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho biết, trọng tâm cuộc gặp sẽ là tình hình Xy-ri, cuộc khủng hoảng tại U-crai-na và vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng có thể thảo luận cách thức giảm căng thẳng quan hệ song phương. Kế hoạch tổ chức cuộc gặp này đang ở giai đoạn thảo luận đầu tiên và thời gian cũng như địa điểm cụ thể cho cuộc gặp vẫn chưa được xác định.
Vê-nê-xu-ê-la: Sẵn sàng đối thoại với phe đối lập
Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô tái khẳng định sẵn sàng đối thoại với các nhân vật đối lập, chừng nào họ chấm dứt tình trạng bạo lực. Tổng thống Ma-đu-rô nhấn mạnh, chính quyền hướng tới đối thoại thẳng thắn, chân thành và mang tính xây dựng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế của nước này. Thông điệp nêu trên được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Vê-nê-xu-ê-la quyết định ân xá 39 tù nhân đang thụ án tù vì đã kích động các cuộc biểu tình bạo lực phản đối chính phủ trong năm 2014 và 2018. Ðộng thái nêu trên là một phần trong chiến dịch của chính phủ nhằm hòa giải giữa đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Vê-nê-xu-ê-la (PSUV) và liên minh đối lập lớn nhất là Bàn Ðoàn kết dân chủ (MUD).
A-rập Xê-út: Cải tổ chính phủ
Trong bối cảnh A-rập Xê-út đang thúc đẩy nỗ lực hiện đại hóa và tạo việc làm cho giới trẻ, ngày 2-6, Quốc vương nước này Xan-man đã tiến hành đợt cải tổ chính phủ mới chú trọng vào lĩnh vực văn hóa, tôn giáo và bảo vệ môi trường. Theo truyền thông A-rập Xê-út, Quốc vương Xan-man đã quyết định thay thế các bộ trưởng văn hóa, lao động và phụ trách vấn đề Hồi giáo trong đợt cải tổ nội các lần này. Quốc vương Xan-man cũng ra lệnh thành lập các ủy ban hoàng gia cho vấn đề môi trường và cho thánh địa Méc-ca và một cơ quan quản lý việc bảo tồn thành phố lịch sử Giê-đa.
Ác-hen-ti-na: Biểu tình phản đối chính sách kinh tế
Hàng trăm nghìn người dân Ác-hen-ti-na đã tham gia cuộc biểu tình tại thủ đô Bu-ê-nốt Ai-rét phản đối chính sách tăng giá các loại dịch vụ công cộng, cũng như cuộc đàm phán của chính phủ với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhằm tìm kiếm một gói vay tài chính giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ. Các tổ chức chính trị, xã hội và công đoàn kêu gọi chính phủ của Tổng thống M.Ma-cri chấm dứt tình trạng lạm phát gia tăng, tạo thêm việc làm cho người lao động và cải thiện chính sách tiền lương. Những người biểu tình cũng yêu cầu Quốc hội Ác-hen-ti-na thông qua năm dự luật vì lợi ích của người nghèo trong xã hội, dừng các cuộc thương lượng với IMF và giảm giá nhiều dịch vụ công cộng.