Hành trình gian nan

Tháng 8 tới, Hy Lạp dự kiến chính thức nói lời chia tay các gói cứu trợ tài chính, chấm dứt tám năm phụ thuộc các khoản vay từ chủ nợ quốc tế. Tuy nhiên, nền kinh tế "xứ sở thần thoại" sẽ tiếp tục đối mặt nhiều nguy cơ, trong bối cảnh Athens vẫn loay hoay tìm kế hoạch cụ thể và khả thi sau khi chương trình cứu trợ kết thúc.

Nợ xấu là vấn đề lớn đối với hệ thống ngân hàng Hy Lạp. Ảnh: THETIMES.CO.UK
Nợ xấu là vấn đề lớn đối với hệ thống ngân hàng Hy Lạp. Ảnh: THETIMES.CO.UK

Ủy viên Liên hiệp châu Âu (EU) phụ trách các vấn đề kinh tế và tài chính P.Moscovici mới đây tuyên bố, EU không có kế hoạch kéo dài chương trình hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp sau tháng 8 tới. Thủ tướng Hy Lạp A.Tsipras cũng khẳng định, tháng 8 tới, nước này sẽ không cần thêm sự hỗ trợ từ các chương trình cho vay. Theo ông P.Moscovici, việc chấm dứt hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp là tín hiệu cho thấy, Athens đã thoát khỏi khủng hoảng, đủ năng lực tự phát triển kinh tế. Hy Lạp hy vọng sẽ mở ra một chương mới với nhiều việc làm hơn, tăng đầu tư và khôi phục nền kinh tế. Sau nhiều năm chật vật đối phó cuộc khủng hoảng nợ công, nền kinh tế Hy Lạp mới lấy lại đà tăng trưởng kinh tế hồi năm ngoái, với mức tăng trưởng 1,4%. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo, kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 2% trong năm nay. Trước sự cải thiện về tình hình tài khóa, chính trị và kinh tế, mới đây, các hãng xếp hạng tín dụng đã nâng bậc xếp hạng nợ của Hy Lạp.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng, Thủ tướng A.Tsipras sẽ tiếp tục đối mặt nhiều thách thức, trong đó có việc chuẩn bị cho nền kinh tế sau khi chương trình cứu trợ kết thúc. Sau tám năm chật vật đối phó cơn bão nợ công, Hy Lạp và các nước Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) và IMF sẽ phải quyết định xem Athens có cần đến một chương trình hậu cứu trợ hay không. Thủ tướng A.Tsipras khẳng định, Hy Lạp sẽ hoàn toàn thoát khỏi các khoản vay từ chủ nợ quốc tế. Tuy nhiên, nhiều người đặt dấu hỏi về việc Athens sử dụng quá sớm con bài "thoát khủng hoảng", trong khi chưa có một kế hoạch cụ thể và khả thi cho nền kinh tế sau khi chương trình hỗ trợ tài chính kết thúc.

Trước hết, nền kinh tế "xứ sở thần thoại" sẽ tiếp tục đối mặt nguy cơ đến từ hệ thống ngân hàng. Người đứng đầu Cơ chế giám sát chung (SSM) của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) D.Nouy cho rằng, những nỗ lực của các ngân hàng Hy Lạp đã bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng nợ xấu vẫn là một vấn đề gai góc đối với Athens. ECB đã nhiều lần cảnh báo vấn đề nợ xấu với Hy Lạp, khi các ngân hàng nước này đang gánh khoảng 100 tỷ ơ-rô nợ xấu. Theo ECB, hiện nay ưu tiên hàng đầu đối với các ngân hàng Hy Lạp là hạn chế và giải quyết các khoản nợ xấu một cách bền vững.

Bên cạnh đó, theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), nợ công của Hy Lạp hiện vẫn chiếm khoảng 178% GDP và là tỷ lệ cao hàng đầu trong Eurozone. Trong chuyến thăm Hy Lạp mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) J.Juncker hối thúc các chủ nợ quốc tế thực thi cam kết giảm nợ cho Athens, nhằm giảm bớt sức nặng cho con thuyền kinh tế Hy Lạp, vốn vẫn ở trong tình trạng bấp bênh. Nhóm các Bộ trưởng Tài chính Eurozone (Eurogroup) sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về các biện pháp giảm nợ cho Hy Lạp tại cuộc họp diễn ra ngày 21-6 tới. Tuy nhiên, theo nhật báo tài chính Handelsblatt của Ðức, Berlin muốn đưa ra các điều kiện giảm nợ nghiêm ngặt đối với Hy Lạp, bất chấp việc Athens liên tục hoàn thành mục tiêu ngân sách, đáp ứng yêu cầu của các chủ nợ quốc tế.

Ủy viên EU phụ trách các vấn đề kinh tế và tài chính P.Moscovici cho biết, Hy Lạp sẽ vẫn nằm trong tầm giám sát tài khóa của EU cho tới khi hoàn trả 75% các món nợ. Vì vậy, thời gian tới, Athens cần xây dựng các chương trình cắt giảm chi tiêu. Các nhà quan sát cho rằng, về lâu dài, mục tiêu giảm nợ công, giải quyết vấn đề thất nghiệp, tạo sức bật bền vững cho nền kinh tế Hy Lạp tiếp tục là thách thức lớn đối với những người cầm cân nảy mực tại cả "xứ sở thần thoại" và lục địa già.

Có thể bạn quan tâm