* Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thông báo, Moscow đã đề xuất tiến hành cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson tại Ethiopia trong tuần này.
* Hội đồng châu Âu (EC) đã nhất trí gia hạn đến ngày 6-3-2019 các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân bị cáo buộc liên quan đến vụ biển thủ công quỹ ở Ucraina.
* Thủ tướng Đức A.Méc-ken kêu gọi chính phủ mới phải sớm bắt đầu công việc để giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có chính sách thương mại quốc tế. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi đảng Dân chủ Xã hội (SPD) bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh với liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của bà.
* Theo RIA, Moscow đã có bằng chứng về việc Mỹ đang cố tình can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới và âm mưu gieo rắc sự hỗn loạn và bất ổn tại Nga.
* Vòng bảy tái đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA, gồm Mexico, Mỹ và Canada) đã khép lại sau tám ngày thảo luận tại thủ đô Mexico City của Mexico với những tiến triển tích cực.
* Ít nhất bốn người thiệt mạng và 21 người bị thương khi một tòa nhà tại thị trấn Poznan, miền tây Ba Lan, bất ngờ đổ sập. Nhiều khả năng nguyên nhân tai nạn là do nổ khí ga.
* Trong cuộc trưng cầu ý dân tại Thụy Sĩ về việc loại bỏ phí tần số nhằm giúp duy trì các chương trình phát thanh và truyền hình quốc gia, 71% số người dân Thụy Sĩ đã nói "không" với sáng kiến này, khi cho rằng phí tần số giúp duy trì sự đa dạng về truyền thông.
* Tổng thống Uganda Yoweri Museveni cách chức Bộ trưởng An ninh Henry Tumukunde và Tổng thanh tra Cảnh sát Kale Kayihura, trong một cuộc cải tổ chính phủ đột xuất.
* Xảy ra vụ nổ khí ga tại chung cư khu vực Harold Hill, phía đông bắc thủ đô London của Anh, khiến 100 người dân phải sơ tán khỏi nơi ở.
* Palestines phản đối quyết định của Guatemala chuyển Đại sứ quán tại Israel tới Jerusalem vào tháng 5 tới.
* Iran cho biết, nước này có thể làm giàu u-ra-ni ở cấp độ cao hơn trong vòng hai ngày nếu Mỹ rời bỏ thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.
* Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, Liên hiệp châu Âu cần xúc tiến các hành động khẩn cấp tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nếu Mỹ đi trước trong việc áp đặt hàng rào thuế quan đối với thép và nhôm.