Theo đó, chính sách củng cố quan hệ của Pháp với các nước châu Á - Thái Bình Dương sẽ được thực hiện trên ba nguyên tắc: Cân đối, thường xuyên và trước sau như một; đa dạng hóa các mối quan hệ; thay đổi quan niệm của người dân các nước trong khu vực về Pháp. Tổng thống Macron cho biết, sẽ thường xuyên thực hiện các chuyến công du châu Á trong thời gian tới.
Philippines: Ngăn chặn âm mưu khủng bố
Ngày 19-2, giới chức Philippines cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ một người đàn ông Ai Cập bị tình nghi là thành viên tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Theo đó, đối tượng mang tên Fehmi Lassoued đã bị bắt giữ hồi cuối tuần qua cùng với một phụ nữ Philippines tại một căn hộ ở thủ đô Manila. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều loại súng cầm tay, đạn dược, các nguyên liệu chế tạo thiết bị nổ tự chế tại căn phòng này. Công dân Ai Cập trên tới Philippines vào tháng 7-2016 bằng hộ chiếu Tunisia giả. Hiện, cảnh sát đang điều tra về mối liên hệ giữa hai đối tượng trên với nhóm khủng bố quốc tế IS, trong đó có khả năng những tên này tham gia cuộc tiến công dẫn tới tình trạng giao tranh kéo dài suốt 5 tháng (bắt đầu từ tháng 5-2017) tại thành phố Marawi, miền nam Philippines, làm hơn 1.200 người chết.
Nhật Bản: Thâm hụt thương mại
Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 19-2 cho biết, lần đầu trong tám tháng qua, thương mại của nước này trong tháng 1-2018 bị thâm hụt do kim ngạch nhập nhiên liệu hóa thạch vượt kim ngạch xuất khẩu. Theo đó, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới chịu mức thâm hụt thương mại 943,4 tỷ yên (khoảng 8,9 tỷ USD) trong tháng 1, lần đầu kể từ tháng 5-2017. Cụ thể, xuất khẩu trong tháng 1 vừa qua của Nhật Bản tăng 12,2%, lên 6.086 tỷ yên. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng 7,9%, lên 7.029 tỷ yên; trong đó nhập khẩu dầu thô tăng 11,4%, lên 711,3 tỷ yên, mức tăng trong tháng thứ 14 liên tiếp. Trong khi đó, đồng yên tăng giá so với đồng USD ở mức trung bình là 3,4% so với tháng 1-2017. Ngoài ra, chi phí nhập khẩu các sản phẩm y tế và khí đốt tự nhiên hóa lỏng đều tăng do khối lượng giao dịch các mặt hàng này tăng.
Brazil: Bạo lực giữa các băng nhóm tội phạm
Ngày 18-2, thủ lĩnh của PCC, nhóm buôn bán ma túy lớn tại Brazil, Rogerio Simone và một số thành viên PCC bị bắn chết. Thi thể các đối tượng được phát hiện tại bang Ceara, đông bắc nước này. Cảnh sát Brazil cho biết, các đối tượng có thể bị giết trong một cuộc đột kích của băng nhóm đối địch hoặc trong một cuộc trừng phạt nội bộ. PCC là nhóm tội phạm có chi nhánh tại nhiều bang của Brazil, chuyên kiểm soát các tuyến đường vận chuyển ma túy từ Colombia, Peru và Bolivia. PCC đã thực hiện nhiều vụ tiến công bạo lực tại Sao Paulo, nơi đặt căn cứ chính của nhóm, khiến nhiều cảnh sát thiệt mạng và gây mất an ninh khu vực. Các thủ lĩnh của PCC bị giam giữ tại những nhà tù được bảo đảm an ninh cao.