Thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Theo TTXVN và tin nước ngoài, tại phiên thảo luận về an ninh hạt nhân trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich diễn ra tại Đức, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc Phó Oánh nêu rõ, Bắc Kinh ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhất trí về sự cần thiết của các lệnh trừng phạt chính quyền CHDCND Triều Tiên.

Liên quan vấn đề vũ khí hạt nhân, bà Phó Oánh khẳng định, Trung Quốc cam kết thực hiện nguyên tắc không sử dụng vũ khí hạt nhân trước, không dùng vũ khí hạt nhân chống lại bất kỳ quốc gia hạt nhân nào trong mọi hoàn cảnh, cũng như không sử dụng vũ khí hạt nhân tại vùng phi hạt nhân. Bắc Kinh quan ngại về sự nguy hiểm của việc phát triển vũ khí hạt nhân trong thời điểm hiện tại và ủng hộ Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).

* Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono cho rằng, cần duy trì áp lực với Triều Tiên nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân. Bởi theo Bộ trưởng, hiện chưa phải là thời điểm để tiến hành đối thoại về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, nhưng cần duy trì sức ép với Bình Nhưỡng.

* Trả lời phỏng vấn mạng CBS ngày 18-2, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson cho biết, Mỹ đang "lắng nghe" các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sẵn sàng tham gia đối thoại trực tiếp. Washington để ngỏ các kênh liên lạc, nhưng không gửi đi nhiều thông điệp, mà chờ đợi Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại.

* Những phát biểu nêu trên của giới chức Mỹ và Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc được cho là đang lên kế hoạch triển khai những nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy tiến triển tích cực trong đối thoại liên Triều có thể dẫn đến khả năng khởi động đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên cùng các hình thức đối thoại khác, nhằm thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Có thể bạn quan tâm