Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí hàn gắn quan hệ

NDĐT- Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã nhất trí “thiết lập các cơ chế” để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 16-2 cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (bên trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (bên trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, ông Cavusoglu cho biết, chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Ankara đánh dấu một mốc quan trọng cho tương lai quan hệ giữa hai đồng minh NATO.

Tại buổi họp báo, ông Cavusoglu đề xuất, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ thực hiện các bước đi chung với Mỹ tại Syria một khi Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) rời khỏi thị trấn Manbij.

“Điều quan trọng là ai sẽ cai quản và bảo đảm an ninh cho các khu vực này. Chúng tôi sẽ phối hợp để khôi phục lại sự ổn định tại Manbij và các thành phố khác. Chúng tôi sẽ bắt đầu với Manbij. Sau khi YPG rời khỏi đó, chúng tôi có thể phối hợp cùng Mỹ dựa trên sự tin tưởng”, ông Cavusoglu nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, hai bên đã thiết lập một cơ chế cho các cuộc đối thoại trong tương lai và có thể gặp mặt trở lại vào giữa tháng 3 để giải quyết những khác biệt.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thừa nhận quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang có phần khủng hoảng. “Chúng tôi đã quyết định và Tổng thống Erdogan đã quyết định vào tối qua rằng chúng tôi cần đối thoại về việc làm thế nào để tiến về phía trước. Mối quan hệ giữa hai nước rất quan trọng”, ông Tillerson nói.

Ông Tillerson cũng khẳng định, Mỹ công nhận quyền hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc bảo vệ biên giới của nước này, tuy nhiên kêu gọi Ankara kiềm chế trong chiến dịch quân sự của nước này tại tỉnh Afrin của Syria và tránh các hành động có thể làm leo thang căng thẳng.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Mỹ quan ngại sâu sắc về các nhân viên địa phương tại các phái bộ của nước này ở Thổ Nhĩ Kỳ và kêu gọi Ankara trả tự do cho một mục sư và các công dân Mỹ khác bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Tillerson tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15-2 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày tới Ankara.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Tillerson đã có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và đã có một cuộc nói chuyện “hiệu quả và cởi mở” vào cuối ngày 15-2.

Quan hệ giữa Washington và Ankara trở nên căng thẳng bởi một loạt các vấn đề, trong đó có việc Mỹ hỗ trợ cho YPG mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là các phần tử khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch trên không và trên bộ hồi tháng trước tại khu vực Afrin, phía tây bắc Syria, nhằm quét sạch YPG khỏi biên giới phía nam của nước này.

Mỹ đã vũ trang, huấn luyện và hỗ trợ cho các chiến binh YPG từ trên không và thông qua các lực lượng đặc nhiệm để trở thành lực lượng chính trên mặt đất trong chiến dịch chống lại tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo của nước này.

Có thể bạn quan tâm