* Kết quả thăm dò ở Mỹ mới đây cho thấy, 58% số người được hỏi không tán thành cách Tổng thống Trump điều hành công việc, trong khi chỉ có 36% ủng hộ công việc của ông chủ Nhà trắng.
* Một vụ lở đất do mưa kéo dài tại miền tây nam Colombia đã vùi lấp một xe buýt đang di chuyển qua khu vực này làm chết ít nhất 13 người.
* Điện Kremlin (Nga) tuyên bố, việc triển khai Thỏa thuận hòa bình Minsk là điều không thể lựa chọn, bởi đây là thỏa thuận duy nhất có sự tham gia của tất cả các bên liên quan cuộc xung đột tại Ucraina.
* Một vụ nổ bom xảy ra tại khu chợ ở tỉnh Yala, miền nam Thái-lan khiến ít nhất ba người chết và 19 người bị thương.
* Hơn 100 hội đồng địa phương tại Nhật Bản kêu gọi chính phủ trung ương tham gia Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) được Liên hợp quốc thông qua năm 2017.
* Tổ chức các chủ doanh nghiệp Anh (CBI) kêu gọi duy trì tư cách thành viên Liên minh thuế quan sau khi quốc gia này rời Liên hiệp châu Âu (EU).
* Thủ tướng Anh Theresa May cam kết sẽ sớm đưa ra những biện pháp trừng phạt mạnh tay mới đối với việc lạm quyền của giới chủ doanh nghiệp gây rủi ro cho quỹ hưu trí, sau vụ tập đoàn xây dựng lớn thứ hai của Anh Carillion tuyên bố phá sản.
* Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh quan hệ đồng minh Mỹ-Israel đang ở mức "vững mạnh nhất từ trước tới nay", trong cuộc gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang thăm chính thức nước này.
* Liên quân do A-rập Xê-út dẫn đầu đã đóng góp 1,5 tỷ USD trong gói viện trợ nhân đạo mới cho Yemen, sau khi Liên hợp quốc đưa ra con số cần quyên góp lên mức kỷ lục gần ba tỷ USD cho Yemen.
* Quốc hội Iraq đã phê chuẩn thời hạn bầu cử cơ quan lập pháp của nước này dự kiến diễn ra vào ngày 12-5 tới.
* Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi các đảng phái chính trị tiếp tục tranh luận về việc sửa đổi Hiến pháp, trong bối cảnh Quốc hội Nhật Bản bắt đầu kỳ họp kéo dài 150 ngày.
* Giới chức Philippines nâng cảnh báo về núi lửa Mayon từ mức 3 lên mức 4, đồng nghĩa "hiện tượng phun trào nguy hiểm sắp xảy ra".
* Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind bãi nhiệm 20 nghị sĩ tại hội đồng lập pháp bang Delhi do giữ các chức vụ trong chính phủ trái với quy định của luật pháp.