Theo tin mới nhất, lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban đã nhận tiến hành vụ tấn công tại khách sạn Intercontinental, làm ít nhất năm người thiệt mạng, trong đó có một người nước ngoài.
Trước đó, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Nasrat Rahimi xác nhận, vụ tấn công khiến một vài người thiệt mạng và ít nhất sáu người bị thương. Tuy nhiên, các nhà chức trách không thông tin về số thương vong cụ thể.
Người quản lý khách sạn Ahmad Haris Nayab cho biết, những kẻ tấn công tiến vào khu vực chính của khách sạn thông qua bếp, mọi người đã cố tìm cách chạy ra ngoài khi có tiếng súng.
Theo các nhà chức trách, có đến bốn tay súng và ít nhất hai tên đã bị Lực lượng đặc biệt Afghanistan tiêu diệt. Một vài giờ sau khi vụ tấn công xảy ra, đám cháy dường như bớt dữ dội.
Một nhân chứng giấu tên kể lại, những kẻ tấn công đã bắt giữ một số nhân viên khách sạn và khách hàng làm con tin. Trong những con tin này, có người nước ngoài.
Vụ tấn công diễn ra vài ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có chuyến thăm Kabul để giúp các đại diện cấp cao của các nước thành viên tiếp cận tình hình tại Afghanistan.
Ngày 18-1, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul đã cảnh báo công dân Mỹ về nguy cơ các nhóm cực đoan tấn công các khách sạn tại Kabul. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang bám sát tình hình và giữ liên lạc với giới chức Afghanistan để xác định có công dân Mỹ nào bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công nêu trên hay không.
Khách sạn Intercontinental tọa lạc trên đỉnh đồi và được bảo vệ nghiêm ngặt giống như hầu hết các công trình công khác tại Kabul. Đây là một trong hai khách sạn hạng sang lớn nhất Kabul. Tuy nhiên, khách sạn này từng bị các tay súng Taliban tấn công vào năm 2011.
* Đêm 20-1, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy sản xuất ở phía tây bắc thủ đô New Delhi, Ấn Độ, làm ít nhất 17 người thiệt mạng.

Cảnh sát phong tỏa khu vực bên ngoài nhà máy bị hỏa hoạn. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Theo thông tin mới nhất, đám cháy hiện đã được dập tắt hoàn toàn. Các lực lượng cứu nạn cứu hộ đang làm việc tại hiện trường. Chính phủ Ấn Độ lập tức ra lệnh điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.