THẾ GIỚI NGÀY QUA

Thổ Nhĩ Kỳ: Đề xuất cải cách HĐBA LHQ

Theo Reuters và TTXVN, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), cho rằng tổ chức này hoạt động không hiệu quả và "không công bằng" trong việc đem lại hòa bình trên thế giới. Người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, HĐBA LHQ đã không thể đại diện cho các quốc gia với 1,7 tỷ người Hồi giáo trên toàn cầu.

Theo ông Erdogan , HĐBA LHQ không đưa ra được quyết định về vấn đề Jerusalem vì quyền phủ quyết của Mỹ, một trong năm thành viên thường trực HĐBA LHQ. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất HĐBA LHQ nên gồm 20 thành viên bình đẳng hoạt động trong hai năm và một nửa trong số đó cần được thay đổi mỗi năm. Như vậy, tất cả các nước trên thế giới sẽ có tiếng nói trong các vấn đề quan trọng.

Đức: SPD ra điều kiện đàm phán thành lập Chính phủ

Đảng Xã hội Dân chủ Đức (SPD) đề nghị tăng thuế đánh vào người giàu, coi đây là điều kiện để lập lại "đại liên minh" với Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel. Lãnh đạo SPD tại Hạ viện cũng kêu gọi chia sẻ đều gánh nặng tài chính về vốn và lao động, loại bỏ "hệ thống hai cấp" trong chăm sóc y tế. Tuy nhiên, quyền Bộ trưởng Tài chính P.An-mai-ơ, người của đảng CDU, cho rằng tăng thuế và tăng nợ công không phải là giải pháp mà CDU/CSU muốn. Thay vào đó, liên đảng này muốn giảm bớt gánh nặng tài chính cho người có thu nhập thấp hoặc trung bình. Tuy nhiên, liên đảng sẽ không vạch "giới hạn đỏ" nào trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán liên minh vào đầu tháng 1-2018.

Syria: Yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân

Trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Syria, Đại sứ Syria tại LHQ Bashar Jaafari cho biết, tại vòng đàm phán lần thứ 8 về Syria ở Kazakhstan, đại diện chính quyền Syria đã yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức rút quân đội khỏi nước này. Vòng đàm phán diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội rút một phần khỏi Syria, sau khi lực lượng của Nga hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ đánh bại tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) theo đề nghị của chính quyền Syria. Trong hai ngày đàm phán đầu tiên, các bên tham gia đã dành nhiều thời gian để thảo luận đề xuất của Nga về việc tổ chức Đại hội đối thoại dân tộc Syria nhằm đạt thỏa thuận chính trị cuối cùng.

Philippines: Hơn 130 người chết do bão Tembin

Cảnh sát Philippines ngày 23-12 cho biết, số người chết vì cơn bão nhiệt đới Tembin đã tiếp tục tăng mạnh lên 133 người, trong khi hàng chục người mất tích và hơn 50 nghìn người phải sơ tán. Bão lớn khiến ít nhất 21 chuyến bay tại sân bay quốc tế ở thủ đô Manila bị hủy bỏ, hơn 6.000 hành khách bị mắc kẹt tại nhiều cảng trên cả nước. Nhà chức trách Philippines dự báo, số người chết sẽ còn gia tăng. Mỗi năm, Philippines thường hứng chịu khoảng 20 trận bão, gây tổn thất lớn về người và tài sản.

Ấn Độ: Tai nạn nghiêm trọng, 32 người chết

Ngày 23-12, ít nhất 32 người chết và hơn 10 người bị thương khi chiếc xe khách chở họ lao qua cầu rơi xuống sông Banas ở khu vực Dubi, huyện Sawai Madhopur, bang Rajasthan, miền bắc Ấn Độ. Theo cảnh sát Ấn Độ, chiếc xe khách chở khoảng 50 người hành hương từ Sawai Madhopur đến Lalsot. Tai nạn xảy ra sau khi lái xe khách cố vượt một chiếc xe khác trên chiếc cầu hẹp và bị nổ lốp.

Có thể bạn quan tâm