Hai đặc phái viên khẳng định lại nguyên tắc giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Đặc phái viên Hàn Quốc cũng kêu gọi Nhật Bản hợp tác trong việc thuyết phục Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa đông mà Hàn Quốc đăng cai tổ chức vào năm tới.
* Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu diễn ra vào lúc 1 giờ sáng 23-12 (giờ Hà Nội) về một dự thảo nghị quyết mới siết chặt các lệnh trừng phạt Triều Tiên nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa đạn đạo của nước này hồi tháng trước. Các nhà ngoại giao cho biết, Mỹ đã cho lưu hành dự thảo nghị quyết về cấm Triều Tiên xuất khẩu lương thực, máy móc, thiết bị điện tử, và các loại khoáng sản.
* Ngày 22-12, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn bản tin của hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trong đó chỉ trích báo cáo gần đây của Mỹ về chiến lược an ninh và cho rằng Oa-sinh-tơn sẽ phải "hối hận" về chính sách đối với Bình Nhưỡng. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cam kết sẵn sàng sử dụng “sức mạnh vượt trội” để đối phó các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
* Cùng ngày, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chô Mi-âng Kiên nêu rõ, Hàn Quốc sẵn sàng đối thoại về những vấn đề liên quan Bình Nhưỡng trong tâm thế cởi mở và không kèm theo các điều kiện. Hàn Quốc sẽ nỗ lực khôi phục mối quan hệ liên Triều vốn căng thẳng và thúc đẩy những mối quan hệ tốt hơn để có thể giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.