Trong số năm người bị bổ sung vào danh sách áp đặt trừng phạt của Mỹ có ông Ramzan Kadyrov, Tổng thống nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Các cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt của Washington sẽ bị phong tỏa toàn bộ tài sản tại Mỹ và cấm làm ăn với các doanh nghiệp Mỹ. Ðến nay, đã có 49 người Nga bị Mỹ đưa vào danh sách này.
* Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đang chuẩn bị các biện pháp đối phó Mỹ và các nước áp đặt những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.
Ông Peskov khẳng định, việc Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Nga là bất hợp pháp. Trước đó, các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu (EU) nhất trí gia hạn thêm sáu tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga sau khi các biện pháp này hết hạn vào ngày 31-1-2018.
* Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Frans Timmermans cho biết, EU đã tiến hành các thủ tục pháp lý chưa từng có tiền lệ để khởi kiện Ba Lan liên quan chương trình cải cách tư pháp gây tranh cãi của nước này, vốn bị EU coi là mối đe dọa về nguyên tắc pháp quyền. Ông Timmermans nhấn mạnh, 13 đạo luật được Chính phủ Ba Lan thông qua trong vòng hai năm qua đã tạo ra một tình thế mà Chính phủ có thể can thiệp một cách có hệ thống về mặt chính trị vào thành phần, quyền và chức năng của giới chức tư pháp.
* Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, ông quyết định ký đạo luật gây tranh cãi về cải cách tư pháp, bất chấp quyết định khởi kiện của EU. Bộ Ngoại giao Ba Lan đưa ra tuyên bố nhấn mạnh, quyết định khởi kiện Ba Lan của EU mang động cơ chính trị, không hợp pháp và có nguy cơ làm tổn hại lòng tin lẫn nhau.