* Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Palestine Riyad al-Maliki tuyên bố sẽ kêu gọi tiến hành họp khẩn tại Ðại hội đồng LHQ để thảo luận về vấn đề nêu trên. Tổng thống Mahmud Abbas cũng triệu tập họp ban lãnh đạo Palestine. Ông cho biết đã và đang tìm kiếm tư cách quốc gia thành viên cho Palestine tại 22 tổ chức và thỏa thuận quốc tế.
* Ðại biện lâm thời Trung Quốc tại LHQ Ngô Hải Ðào kêu gọi HÐBA và cộng đồng quốc tế đoàn kết chung quanh vấn đề Jerusalem. Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề Jerusalem trên nền tảng giải pháp hai nhà nước, theo đường hướng trong bản đề nghị bốn điểm được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra tháng 7 vừa qua.
* Ðại sứ Anh tại LHQ Matthew Rycroft khẳng định, Anh không đồng ý với quyết định đơn phương của Mỹ về Jerusalem. Anh có lập trường rõ ràng rằng, địa vị pháp lý của thành phố này cần được quyết định thông qua thỏa thuận được đàm phán giữa Israelvà Palestine và nên chia ra làm thủ đô của hai nhà nước.
* Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hoàn toàn "bị sốc" trước việc một dự thảo nghị quyết của HÐBA về Jerusalem bị phủ quyết. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã điện đàm với Thủ tướng Anh, trong đó hai nhà lãnh đạo khẳng định, cộng đồng quốc tế cần tăng cường nỗ lực giải quyết vấn đề Jerusalem.
* Ngày 18-12, Nga cho biết sẵn sàng trở thành "nhà trung gian công bằng" giữa Israelvà Palestine. Theo Phó Ðại sứ Nga tại LHQ Vladimir Safronkov, cần thúc đẩy hướng tới đàm phán trực tiếp giữa Israelvà Palestine "càng nhanh càng tốt", đồng thời lặp lại đề xuất của Nga tổ chức một hội nghị cấp cao Israel - Palestine.
* Ngày 19-12, tại Hà Nội, Ðại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama đã gặp gỡ báo chí để thông tin về những diễn biến gần đây tại Trung Ðông liên quan lập trường mới của Mỹ về vấn đề Jerusalem. Phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ báo chí, Ðại sứ Salama khẳng định, các quyền bất khả xâm phạm và các quyền con người của dân tộc Palestine cũng như những thực tế chính trị và pháp lý đã có từ lâu theo luật pháp quốc tế. Jerusalem là một phần không thể tách rời của lãnh thổ bị chiếm đóng của Nhà nước Palestine. Palestine hoan nghênh cam kết của cộng đồng quốc tế đối với luật pháp quốc tế về các quyền của người Palestine.