Áo: Cực hữu trở lại chính trường

NDĐT - Đúng như dự đoán kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội Áo tháng 10 vừa qua, sau thỏa thuận đạt được với lãnh đạo Đảng Nhân Dân mới (OVP) trung hữu bảo thủ ngày 15-12, Đảng Tự do (FPO) cực hữu chính thức có mặt trong thành phần chính phủ mới ở quốc gia Trung Âu này. Hiện tượng nước Áo đang thu hút sự quan tâm của cả châu Âu và thế giới.

Tổng thống Áo Bellen (thứ nhất, bên trái) gặp Lãnh đạo OVP (giữa) và lãnh đạo FPO ngày 16-12. (Ảnh: Lacroix.fr)
Tổng thống Áo Bellen (thứ nhất, bên trái) gặp Lãnh đạo OVP (giữa) và lãnh đạo FPO ngày 16-12. (Ảnh: Lacroix.fr)

Ngay từ cuộc bầu cử Quốc hội Áo tháng 10 vừa qua, những điều diễn ra tại quốc gia Trung Âu này đã khiến cả châu Âu và thế giới quan tâm theo dõi. Một số nhân vật theo xu hướng cực hữu và bảo thủ vượt lên như diều gặp gió. Kết quả là Đảng OVP của ông Sebastian Kurz đã giành chiến thắng, với số phiếu áp đảo (31,5%, giữ 62/183 ghế tại Quốc hội). Đảng FPO đứng thứ ba với 26% phiếu bầu (51 ghế tại Quốc hội). Một sự bứt phá của cánh hữu đánh dấu hướng đi mới cho nước Áo.

Sau hai tháng, ngày 15-12, ông Sebastian Kurz, lãnh đạo Đảng OVP, và ông Heinz-Christian Strache, lãnh đạo Đảng FPO, đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ mới, với sự tham gia của đại diện đảng cực hữu này.

Sự liên minh này dường như đã được dự đoán ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội tại Áo (15-10). Bởi lẽ, OVP và FPO đều có những tương đồng về quan điểm trên các lĩnh vực, nhất là về nhập cư, an ninh và Hồi giáo. Ông Kurz nhấn mạnh, đây là một liên minh mạnh mẽ đối với nước Áo.

Với sự liên minh này, nước Áo sẽ có một chính phủ mới trẻ trung hơn và cứng rắn hơn. Việc kiểm soát người nhập cư và người Hồi giáo tị nạn sẽ ngày càng được siết chặt.

Chiều tối 16-12, sau cuộc gặp với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, lãnh đạo Đảng OVP Sebastian Kurz đã thông báo chính thức việc liên minh với Đảng FPO và nhiều nhân vật của FPO sẽ nắm giữ vị trí quan trọng trong chính phủ mới tại Áo. Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đã chính thức phê duyệt đề xuất thành lập liên minh giữa Đảng OVP và Đảng FPO. Tổng thống Bellen cho biết, các bên đều nhất trí việc duy trì lợi ích quốc gia của nước Áo tại trung tâm của một Liên hiệp châu Âu (EU) mạnh mẽ, đồng thời tham gia tích cực vào tương lai phát triển của EU”.

Trong chính phủ liên minh sắp tới, lãnh đạo Đảng OVP Sebastian Kurz, 31 tuổi, sẽ giữ chức Thủ tướng. Lãnh đạo Đảng FPO Heinz-Christian Strache giữ chức Phó Thủ tướng. Các thành viên khác của FPO sẽ đứng đầu Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ An ninh xã hội...

Như vậy, sau việc tham gia chính phủ liên minh tại Áo năm 2000, Đảng FPO cực hữu nay trở lại chính phủ, đánh dấu sự phát triển đi lên của phong trào cực hữu tại quốc gia thành viên EU này. Đây cũng là xu hướng cho thấy sự đổi khác trong suy nghĩ của nhiều cử tri cũng như sự xoay chuyển trên chính trường nước Áo trước những diễn biến tại Liên hiệp châu Âu thời gian qua.

Song, hệ lụy của việc FPO cực hữu có mặt trong bộ máy lãnh đạo nước Áo sẽ có thể dẫn tới sự chia rẽ trong EU cũng như sự phản đối của các nước trong khối này. Bởi, với việc liên minh này, Áo là quốc gia duy nhất có sự tham gia của Đảng cực hữu. Thêm nữa, những quan điểm, chính sách cứng rắn của chính phủ liên minh mới tại Áo sẽ có thể càng gây thêm khó khăn đối với EU trong việc giải quyết các vấn đề của khối, trong đó có nhập cư.

Lãnh đạo FPO Strache (trái) và lãnh đạo OVP Kurz ngày 15-12. (Ảnh: RT.fr)

Có thể bạn quan tâm