Thế giới ngày qua

Nhật Bản: Tăng chi tiêu quốc phòng

Ngày 16-12, truyền thông Nhật Bản cho biết, Chính phủ nước này lên kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục hơn 46 tỷ USD trong tài khóa năm 2018 nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của nước này trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Theo đó, Chính phủ Nhật Bản được cho là sẽ dành 5.190 tỷ yên (khoảng 46,1 tỷ USD) cho quốc phòng trong đề xuất ngân sách ban đầu của tài khóa tiếp theo, bắt đầu từ tháng 4-2018.

Nhật Bản: Tăng chi tiêu quốc phòng

Ðộng thái này đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng, từ mức 5.120 tỷ yên của tài khóa hiện tại. Khoản tài chính tăng thêm này sẽ chi trả cho các hoạt động chuẩn bị đưa vào sử dụng hệ thống lá chắn tên lửa mặt đất Aegis của Mỹ. Ðộng thái này hiện đang gây tranh cãi trong bối cảnh Hiến pháp Nhật Bản cấm sử dụng vũ lực làm công cụ để giải quyết các tranh chấp quốc tế.

In-đô-nê-xi-a: Ðộng đất tại đảo Gia-va

Giới chức In-đô-nê-xi-a cho biết, ba trận động đất có cường độ từ 4,5 đến 7,3 độ rích-te đã xảy ra liên tiếp tại tỉnh Tây Gia-va của nước này tối 15-12 làm ít nhất ba người chết và hàng trăm ngôi nhà bị hư hại. Theo Cơ quan khí tượng học và địa vật lý In-đô-nê-xi-a (BMKG), ba trận động đất đã làm rung chuyển nhiều khu vực ở tỉnh Tây Gia-va. BMKG đã đưa ra cảnh báo sóng thần tại ba tỉnh, gồm Tây Gia-va, Trung Gia-va và Y-ô-gia-các-ta. Tuy nhiên, đến nay chưa phát hiện sóng thần và cơ quan này đã tắt cảnh báo. Hồi cuối năm 2016, một trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh A-chê của In-đô-nê-xi-a làm hơn 100 người chết và làm hàng chục nghìn người mất nhà cửa.

Áo: Thành lập liên minh cầm quyền

Ngày 15-12, Chủ tịch đảng Nhân dân (OVP) của Áo X.Cu-rơ-dơ thông báo đã đạt được thỏa thuận liên minh với đảng Tự do (FPO) theo đường lối chống người nhập cư, qua đó mở đường cho Áo trở thành quốc gia Tây Âu duy nhất có một đảng cực hữu tham gia Chính phủ. Tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch FPO H.Xtra-khơ, ông X.Cu-rơ-dơ thông báo, chi tiết của thỏa thuận liên minh này sẽ được công bố sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Áo A.Bê-len, cũng như các cuộc thảo luận giữa hai đảng về cơ cấu lãnh đạo. Theo ông X.Cu-rơ-dơ, thỏa thuận hợp tác trong 5 năm tới giữa hai đảng là nền tảng cho sự thay đổi trong chính sách của Áo, đó là tiết kiệm tiền trong hệ thống công. Tuy nhiên, ông X.Cu-rơ-dơ cũng khẳng định, mục tiêu lớn nhất của Chính phủ liên minh là tăng cường an ninh và chống nạn nhập cư bất hợp pháp tại quốc gia này.

Pê-ru: Xem xét luận tội Tổng thống

Ngày 15-12, Quốc hội Pê-ru đã thông qua đơn kiến nghị của phe đối lập về việc tiến hành thảo luận để luận tội Tổng thống nước này P.Cúc-din-xki liên quan các cáo buộc ông nhận hối lộ từ tập đoàn xây dựng Odebrecht của Bra-xin. Chủ tịch Quốc hội Pê-ru L.Ga-la-rê-ta cho biết, quyết định nêu trên sẽ được thông báo tới Tổng thống P.Cúc-din-xki để ông thực hiện quyền tự bào chữa trong cuộc thảo luận về kiến nghị luận tội ông. Trước đó, các nghị sĩ đối lập trong Quốc hội Pê-ru đã đệ đơn yêu cầu tiến hành thủ tục luận tội đối với Tổng thống P.Cúc-din-xki. Theo đơn yêu cầu của phe đối lập Pê-ru, bài phát biểu trên truyền hình mới đây của Tổng thống P.Cúc-din-xki rằng, ông sẽ không từ chức và bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến Odebrecht là không thuyết phục.

Có thể bạn quan tâm